Cảnh sát Pháp tiêu diệt đối tượng đốt giáo đường Do Thái Rouen

Quỳnh Chi (Theo RTE)-Thứ sáu, ngày 17/05/2024 17:05 GMT+7

(Ảnh: The Telegraph)

VTV.vn - Cảnh sát Pháp đã hạ gục một người đàn ông có vũ trang đang cố gắng đốt một giáo đường Do Thái ở thành phố Rouen - miền Bắc nước này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin viết trên mạng xã hội X: "Sáng nay, cảnh sát quốc gia ở thành phố Rouen đã vô hiệu hóa một cá nhân có vũ trang rõ ràng muốn phóng hỏa giáo đường Do Thái của thành phố".

Một nguồn tin cảnh sát cho biết cảnh sát địa phương vào lúc 6h45 sáng 17/5 (theo giờ địa phương) đã ứng phó với các thông báo về "vụ cháy gần giáo đường Do Thái".

Theo AFP, người đàn ông này "được trang bị một con dao và một thanh sắt, tiếp cận cảnh sát và cảnh sát đã nổ súng. Người này đã tử vong".

Thị trưởng thành phố Rouen Nicolas Mayer-Rossignol viết trên X: "Không chỉ cộng đồng Do Thái bị ảnh hưởng. Toàn bộ thành phố Rouen cũng bị ảnh hưởng và bị sốc".

Ông nói rõ rằng không có nạn nhân nào khác ngoài kẻ tấn công.

Các công tố viên thành phố Rouen xác nhận hai cuộc điều tra riêng biệt đã được triển khai, một điều tra về vụ cháy tại giáo đường Do Thái và một cuộc điều tra khác về hoàn cảnh dẫn đến trường hợp tử vong của một cá nhân bị cảnh sát tiêu diệt. Được biết, trong trường hợp có người tử vong do cảnh sát, một cuộc điều tra như vậy của Tổng Thanh tra cảnh sát Pháp sẽ tự động được mở.

Cảnh sát Pháp tiêu diệt đối tượng đốt giáo đường Do Thái Rouen - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường (Ảnh: The Telegraph)

Pháp là nước có cộng đồng Do Thái sinh sống lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào sau Israel và Mỹ, cũng như cộng đồng Hồi giáo lớn nhất châu Âu.

Tình hình căng thẳng đã diễn ra ở Pháp sau vụ tấn công vào lãnh thổ Israel hôm 7/10/2023 của lực lượng Hamas thuộc Palestine, sau đó là chiến dịch quân sự trả đũa của Israel tại Dải Gaza.

Hình vẽ bậy bằng tay màu đỏ đã được vẽ lên Đài tưởng niệm Holocaust của Pháp vào đầu tuần này, gây ra sự tức giận, trong đó có Tổng thống Emmanuel Macron, người đã lên án "chủ nghĩa bài Do Thái đáng ghê tởm".

"Việc cố gắng đốt giáo đường Do Thái là một nỗ lực nhằm đe dọa tất cả người Do Thái. Chống chủ nghĩa bài Do Thái có nghĩa là bảo vệ nền Cộng hòa", ông Yonathan Arfi - Chủ tịch Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái của Pháp (CRIF) - viết trên X.

Pháp đã hứng chịu một loạt vụ tấn công từ năm 2015 nhằm vào các mục tiêu của người Do Thái. Đã có những cuộc tấn công riêng lẻ trong những tháng gần đây.

Pháp sẽ tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè trong 2 tháng nữa. Paris gần đây đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trước bối cảnh địa chính trị phức tạp ở Trung Đông và khu vực phía Đông châu Âu.

Vào năm 2016, Rouen là nơi xảy ra một vụ tấn công bằng dao khiến một linh mục tử vong khi đang làm lễ tại thị trấn Saint-Étienne-du-Rouvray ở ngoại ô thành phố. Sau đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.

Pháp huy động khoảng 2.000 binh sĩ nước ngoài tăng cường an ninh cho Olympic 2024 Pháp huy động khoảng 2.000 binh sĩ nước ngoài tăng cường an ninh cho Olympic 2024

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp, khoảng 2.000 binh sĩ và cảnh sát nước ngoài sẽ được cử tới Paris để tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic Mùa hè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước