Quấy rối tình dục nơi làm việc: Im lặng hay lên tiếng?

Tiến Tú, Mạnh Hùng-Thứ sáu, ngày 19/04/2024 21:11 GMT+7

VTV.vn - Quấy rối tình dục nơi công sở là thực trạng đang diễn ra tại nhiều nơi. Điều này có thể biến nơi làm việc thành môi trường độc hại, dù cho công việc có tuyệt vời đến đâu.

Đó là hành động dưới nhiều hình thức khác nhau, như: lời nói, hành vi, cử chỉ, viết thư, tin nhắn,... nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân hoặc gây khó chịu, tổn thương cho người khác. 

Theo nghiên cứu của tổ chức Action Aid, tỉ lệ phụ nữ Việt Nam từng bị quấy rối, từ lời nói khiếm nhã cho đến hiếp dâm, là 87%. Tuy nhiên, trên thực tế, trong số trên, không phải ai cũng dám đứng lên tố cáo hành vi này.

Những nạn nhân bị quấy rối tình dục đa phần âm thầm chịu đựng hoặc để mọi chuyện qua rồi mới nói, chứ không dám đứng lên để tố cáo bởi sợ mất việc hoặc điều tiếng... Và kể cả khi lên tiếng, luôn là một quyết định khó khăn.

Phần lớn hành động quấy rối tình dục nơi công sở mà thủ phạm là những người có quyền lực. Trong những ngày qua, liên quan đến thông tin nghi vấn về việc một tổng giám đốc công ty sách có hành vi quấy rối nhân viên. Sự việc đã khiến một số tác giả dừng hợp tác với đơn vị, nhất là khi lời xin lỗi được đưa ra.

Im lặng hay lên tiếng trước những hành vi quấy rối tình dục? Ngày nào chúng ta còn im lặng thì ngày ấy tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn với những hệ lụy không thể ngờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước