83 loài hải sản không còn xuất hiện ở vùng biển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 12:59 GMT+7

VTV.vn - Ở giai đoạn 2011 - 2015, có tới 83 loài không còn xuất hiện ở vùng biển Việt Nam, chủ yếu là nhóm hải sản có giá trị kinh tế.

Trước đây, ngư dân đi biển gần như lúc quay về với thuyền đầy ắp cá tôm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ngư dân đang ngày càng phải đi ra xa ngoài khơi mới đánh bắt được. Điều đó cho thấy nguồn lợi thủy sản đang dần bị thu hẹp.

Theo Viện Nghiên cứu hải sản, giai đoạn 2000 - 2005 có khoảng 1.164 loài hải sản trên các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng 10 năm sau đó, tức giai đoạn 2011 - 2015, có tới 83 loài không còn xuất hiện ở vùng biển Việt Nam, chủ yếu là nhóm hải sản có giá trị kinh tế.

Đáng chú ý, trữ lượng các nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu gồm: cá, tôm, cua, ghẹ, mực, bạch tuộc... cũng giảm gần 14%, tương đương với 710.000 tấn. Nhóm hải sản tầng đáy giảm tới 41,7%.

Sự suy giảm này của nguồn lợi thủy sản càng cho thấy rõ, nếu không thay đổi cách khai thác hiện nay không lâu nữa sẽ không còn gì để khai thác.

Ngư dân Phú Yên mở cửa biển - Bắt đầu mùa khai thác 'có trách nhiệm' Ngư dân Phú Yên mở cửa biển - Bắt đầu mùa khai thác "có trách nhiệm"

VTV.vn - Mùng 3-4 Tết được nhiều ngư dân chọn là ngày mở biển. Điểm mới của ngày mở biển năm nay ở các tỉnh Nam Trung bộ, không phải là tàu cá xuất bến mà là những tàu cá trở về.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước