"Bội thực" các cuộc thi sắc đẹp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 10:47 GMT+7

VTV.vn - Ở Việt Nam, mỗi năm sản sinh ra hàng trăm người đẹp, hoa khôi, hoa hậu, á hậu ở các cuộc thi từ miền núi tới miền biển, đồng bằng...

Chỉ 3 tháng cuối năm nay có hơn 20 cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ diễn ra. Một con số mà chúng ta phải giật mình. Tầm quốc tế, cuộc thi vừa tổ chức có Hoa hậu thế giới, sắp diễn ra có Hoa hậu hoàn vũ thế giới, siêu quốc gia và liên lục địa. Trước đó không lâu, Hoa hậu Hòa bình thế giới, Trái Đất, Hoàn cầu, Quốc tế cũng đã diễn ra và tất cả đều có đại diện Việt Nam. Bản thân những cái tên này khi nghe đã thấy na ná nhau: Hoa hậu thế giới, xuyên quốc gia, liên lục địa, hoàn cầu, quốc tế... 

Không chỉ thí sinh ganh đua mà ban tổ chức các cuộc thi cũng phải cạnh tranh, bởi mỗi năm, theo quy định của pháp luật, chỉ cấp phép cho 2 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Ai đến trước, thí sinh cuộc thi đó sẽ có danh xưng mỹ miều Hoa hậu, đến sau là Hoa khôi, Nữ hoàng... 

Cũng từ quy định trên, để lách luật, trường hợp mới phát hiện cuộc thi Hoa hậu phụ nữ sắc đẹp đã đem thí sinh Việt sang Thái Lan thi thố. Ngoài hoa hậu "chui" còn tới 5 á hậu "chui" khác mà lịch sử chưa có tiền lệ. Bởi đơn giản, năm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cấp phép trước cho Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa hậu Đại Dương trong tổng số 8 đơn đăng ký. Tràn lan thi chui, tràn lan thí sinh cuồng danh hiệu, tràn lan hội nhóm xin cấp phép...

Peru: Biến cuộc thi sắc đẹp thành chiến dịch phản đối bạo lực phụ nữ Peru: Biến cuộc thi sắc đẹp thành chiến dịch phản đối bạo lực phụ nữ

VTV.vn - Tại cuộc thi Hoa hậu Peru (Miss Peru) 2017, các thí sinh đã "phá lệ", biến cuộc thi sắc đẹp này thành cuộc phản đối chống lại tình trạng bạo hành phụ nữ ở Peru.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước