Đại học có phải là con đường đến với thành công?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 15:38 GMT+7

VTV.vn - Đó là chủ đề mục "Ý bạn thế nào" trong chương trình "90 phút để hiểu" tuần này.

Ngày 24/6, hơn 866.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn tất kỳ thi THPT quốc gia. Có thể ngày hôm nay, nhiều gia đình có con đi thi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sau mấy ngày căng thẳng. Trong đó có đến 30% các gia đình còn nhẹ nhàng hơn nữa bởi đây là con số mà các em chỉ xét tốt nghiệp. Con số này nói lên nhiều điều, bởi lâu nay chúng ta vẫn duy trì tỷ lệ mong muốn vào đại học lên đến 70%. 

Trong chương trình "90 phút để hiểu" của Đài THVN, 2 khách mời là ông Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp và ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phân tích rõ hơn về con số này và đưa ra quan điểm "Đại học có phải là con đường để thành công hay không?".

Ông Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - cho biết: "Nguyện vọng vào đại học là nguyện vọng hết sức chính đáng bởi học đại học cũng có nhiều cái lợi. Nhưng đại học không phải là con đường duy nhất, rất nhiều người không học đại học nhưng vẫn có thể thành công trong các con đường khác nhau".

Đồng tình với quan điểm của ông Vinh, ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho hay: "Chúng ta thường nói đến thành công như là một cái đích đến mà mọi người đều mong muốn đạt được trong cuộc sống và đây cũng là ước muốn cơ bản của mọi người. Nhưng tôi cho rằng thành công thì cũng có nhiều quan niệm khác nhau. Tuy nhiên, tôi đồng tình với quan điểm của anh Vinh đó là đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước