Gia tăng rào cản kinh doanh đối với doanh nghiệp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 16:07 GMT+7

VTV.vn - Thực tế, đã có không ít các rào cản kinh doanh vẫn được các bộ, ngành và địa phương ban hành núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Có hai nhà máy ở Hưng Yên và Hải phòng, 3 chiếc xe của Công ty TNHH 4P thường xuyên chuyên chở sản phẩm nội bộ. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải, nhưng nếu không đăng ký thì không được cấp phù hiệu, mà không được cấp phù hiệu thì sẽ bị phạt. Vì vậy, dù không muốn nhưng doanh nghiệp buộc phải đăng ký thêm một ngành nghề mới chỉ để có một phù hiệu dán trên xe.

Còn Công ty Xuất bản Quảng Văn thì đang băn khoăn trước dự thảo thông tư dán tem chống hàng giả cho các xuất bản phẩm. Mỗi năm công ty này xuất bản hàng triệu bản in, nếu dán tem này, số chi phí tăng lên là nỗi lo lớn nhất. Trong khi đó để kiểm soát, trên mỗi ấn phẩm đã có không ít tem dán, mã code đầy đủ thông tin.

Nếu trước đây, các điều kiện kinh doanh hầu hết nằm dưới dạng giấy phép kinh doanh thì nay chúng có thể nằm ở mọi văn bản, quy định như thông báo, quy hoạch, sự chấp thuận của cơ quan nhà nước, tem dán, phù hiệu... Mặc dù dưới những tên gọi khác nhau, nhưng thực chất đó là quan hệ xin cho gây cản trở cho doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước