Tình trạng ép uống rượu bia ở Việt Nam đã thành tệ nạn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/02/2018 16:06 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, tình trạng ép uống rượu bia ở Việt Nam đã thực sự trở thành tệ nạn.

"Nam vô tửu như kỳ vô phong"; "làm trai cho đáng nên trai"… trăm ngàn cớ uống bia rượu, trăm ngàn lý do nài ép, khiêu khích nhau uống rượu. Chuyện thách uống rượu từ đó mà ra. Ban đầu chỉ là tâm lý tưởng thưởng hoặc không muốn thua kém nên cố uống, sau đó, uống rượu dần thành thói quen, không đi thấy thiếu, không thách nhau uống nhiều thì không hợp thời. Từ việc là nạn nhân bị ép uống, họ dần trở thành thủ phạm lôi kéo, khích bác lại người khác.

Ở một số vùng còn có tập tục không uống rượu bia trong bữa tiệc thì cho là không nhiệt tình, không hòa nhập. Có những người vì không uống nên những bữa tiệc, những cuộc vui trở thành một ám ảnh.

Việt Nam đang ở top đầu các nước có tỷ lệ người dân uống rượu, bia cao trên thế giới. Riêng các dịp lễ, Tết, số người uống và số lượng rượu, bia một người uống đều tăng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không sớm có các biện pháp quản lý phù hợp, rượu, bia ngày càng gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, sức khỏe và dễ nhìn thấy nhất là gia tăng tai nạn giao thông.

Tiêu thụ rượu, bia của Việt Nam xếp thứ hai trong các nước Ðông - Nam Á (sau Thái Lan), thứ 10 châu Á và thứ 29 thế giới.

Riêng tỷ lệ uống rượu, bia ở nam giới trưởng thành hiện chiếm đến 77% (tỷ lệ chung cho toàn thế giới là 47,7%).

Các thống kê của ngành y tế công bố mới đây cho thấy, rượu, bia là nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh, chấn thương và là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh ung thư như: miệng, họng, thanh quản, đại trực tràng, gan... càng uống nhiều nguy cơ gây ung thư càng tăng.

Bị ép uống rượu bia trong dịp lễ Tết: Từ chối khéo chả mất lòng ai Bị ép uống rượu bia trong dịp lễ Tết: Từ chối khéo chả mất lòng ai

VTV.vn - Trong những cuộc hội họp, nếu bạn không có khả năng uống rượu thì hãy tìm cách từ chối khéo khi bị bạn bè ép uống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước