Những thông điệp về môi trường
|
BTV Vĩnh Phú (áo trắng), đang thực hiện phỏng vấn tại Gyeongsangbuk, Hàn Quốc
Được biết bạn là tác giả của bộ phim tài liệu “Phát triển xanh ở Geongsangbuk – Hàn Quốc” phát trong chương trình “Việt Nam xanh” trên kênh VTV2, được khán giả đánh giá khá cao. Vậy bạn có thể cho độc giả vtv.vn được biết rõ hơn về quá trình làm nên bộ phim này?
Nhóm thực hiện chương trình chúng tôi gồm có: Xuân Diệp, Vĩnh Phú và quay phim Tài Văn. Chúng tôi đến Hàn quốc theo lời mời trao đổi hợp tác giữa Arirang TV và VTV để thực hiện chương trình giới thiệu về quá trình tăng trưởng xanh của tỉnh Gyeongsangbuk, một tỉnh thuộc phía Đông của Hàn quốc; giới thiệu về văn hoá truyền thống, du lịch sinh thái của đất nước Hàn quốc.
Để có thể hoàn thành bộ phim nói trên, dường như các bạn đã phải di chuyển rất nhiều trong một khoảng thời gian cũng không lấy gì làm “rộng rãi” lắm? Điều đó có khiến cho công việc tác nghiệp của các bạn gặp khó khăn gì không?
Tuy thời gian không dài nhưng chúng tôi cố gắng truyền tải nội dung đến khán giả xem truyền hình những hình ảnh và nội dung tốt nhất. Với việc di chuyển 5-7h / ngày trên ôtô khiến thời gian tác nghiệp của chúng tôi cũng bị hạn hạn chế. Quỹ thời gian ghi hình hạn hẹp nhưng chúng tôi thực sự cảm ơn các bạn ở Arirang Tv đã bố trí các địa điểm quay rất chu đáo, mọi công tác liên hệ đã được các bạn chuẩn bị trước nên khi đoàn đến nơi là bắt tay ghi hình. Tuy nhiên ở mỗi địa điểm quay chúng tôi cũng không thể thực hiện được nhiều góc máy ưng ý trong một thời gian ngắn như vậy.
Nhóm phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại Gyeongsangbuk
Vậy làm thế nào các bạn có được những tư liệu hay của địa phương ở Hàn Quốc này? Phải chăng đó là một sự tìm tòi, khám phá của những người làm chương trình?
Bản thân mỗi địa điểm chúng tôi đến đã có cảnh quan đẹp và việc bảo tồn các giá trị văn hoá của Hàn quốc rất tốt nên hiện trạng của các di sản văn hoá của họ hầu như giữ được nguyên vẹn. Ví dụ như Làng dân gian Hahoe, là một ngôi làng truyền thống của Hàn quốc được bảo tồn rất tốt, người dân trong làng vẫn sinh hoạt và duy trì nếp sống bình thường và du khách có thể đến thăm quan làng và tham gia buổi biểu diễn mặt nạ - một trong báu vật văn hoá truyền thống Hàn quốc. Điều quan trọng là chúng tôi phải thể hiện hình ảnh như thế nào để khán giả cảm nhận được cái đẹp của văn hoá đất nước Hàn quốc.
Theo cá nhân bạn, liệu “Phát triển xanh ở Geongsangbuk – Hàn Quốc” có thể được áp dụng ở Việt Nam chúng ta?
Phát triển xanh thân thiện với môi trường là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trong đó có Việt nam. Chúng tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm về tăng trưởng phát triển xanh của Hàn quốc là những kinh nghiệm tốt, tuy nhiên để áp dụng vào Việt Nam thì đòi hỏi cả một quá trình và chúng ta không thể áp dung một cách máy móc được. Hiện nay Việt Nam cũng đang thực hiện các chiến lược phát triển xanh ví dụ như chiến lược 3R (3R gọi đầy đủ là: tiết kiệm, tái sử dụng và tái chế chất thải, nguyên liệu sản xuất. Hiện tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã bước đầu tiếp cận với giải pháp ứng dụng 3R ở các nhà máy sản xuất. Việc ứng dụng mạnh 3R không những giúp doanh nghiệp đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường mà còn thu lợi đáng kể nhờ tiết kiệm nguyên liệu sản xuất và giảm chi phí xử lý chất thải) Việc sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió đang góp phần giảm tải áp lực lên các nguồn tài nguyên hoá thạch…
BTV Vĩnh Phú đang dẫn hiện trường
Thông điệp của “Phát triển xanh ở Geongsangbuk – Hàn Quốc” mà các bạn muốn chuyển tải đến khán giả là gì?
Chúng tôi mong muốn đem đến khán giả một góc nhìn mới về môi trường về cách sử dụng và ứng dụng tài nguyên thiên nhiên vào cuộc sống như thế nào để chúng ta sống thân thiện và bảo vệ môi trường – nguồn sống của chính chúng ta!
Tác giả :
Đỗ Đức




WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam
Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.
Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn
® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.