C - K - X
Thứ sáu, 03/09/2010, 10:00 GMT+7

"Tiến quân ca" - Bản hành khúc đặc biệt

 

Tháng 9 năm 1944, tại căn gác hẹp số 45 Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội), chàng thanh niên Văn Cao khi ấy mới 21 tuổi, đã bắt đầu đặt bút viết những nốt nhạc đầu tiên của bài hát "Tiến quân ca".

 

 

Cố nhạc sĩ Văn Cao.

Bài hát đặc biệt - bản hành khúc để hát trong ngày ra đời đội quân vũ trang khóa quân chính kháng Nhật trên chiến khu Trần Hưng Đạo - Việt Bắc.

Tháng 11 năm 1944, “Tiến quân ca” lần đầu tiên được phổ biến trên trang văn nghệ của báo Độc Lập bằng bản in đá do chính tác giả viết.

Tháng 8 năm 1945, bài hát đã được Bác Hồ chọn là Quốc ca tại Quốc dân Đại hội Tân Trào cùng với việc chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc ngày 16/8/1945. Kể từ đó, "Tiến quân ca" đã không còn là của riêng Văn Cao nữa. 

Một năm sau, tại Quốc hội khóa I năm 1946, "Tiến quân ca" đã chính thức trở thành Quốc ca của nước Việt Nam cho đến ngày nay.         

 



Tác giả : Hoàng Trang



Ý kiến của bạn về bài viết: "Tiến quân ca" - Bản hành khúc đặc biệt

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.