Tính đến 15h hôm nay, số người chết ở tỉnh Phú Yên đã lên đến 65 người. Cả tỉnh còn 16 người mất tích, hơn 400 căn nhà bị sập hoàn toàn.
Từ 9h sáng nay (4/11), những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên bằng đường hàng không đã đến với người dân vùng ngập lụt tỉnh Phú Yên.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã trực tiếp chỉ đạo và thị sát việc cứu trợ cho nhân dân.
9h sáng, 2 tấn mì tôm và 2000 chai nước khoáng đã được tỉnh Phú Yên tập kết tại sân bay quân sự để chuyển lên các chuyến bay cứu trợ. Chỉ tính riêng tại hai huyện Đồng Xuân và Tuy An, đã có đến 11 điểm cần tiếp tế khẩn cấp. Do đó, tỉnh Phú Yên đã ưu tiên các chuyến hàng cứu trợ mì tôm và nước uống đầu tiên bằng 3 máy bay trực thăng cho người dân ở những khu vực này.
Giao thông đường bộ qua các huyện phía bắc Phú Yên bước đầu đã hoạt động trở lại. Ngay lúc này, những chuyến hàng cứu trợ khác bằng đường bộ cũng sẽ được tỉnh Phú Yên khẩn trương triển khai.
Tính đến 15h hôm nay, số người chết ở tỉnh Phú Yên đã lên đến 65 người, trong đó nhiều nhất là huyện Đồng Xuân 30 người, Tuy An 20 người và thị xã Sông Cầu 13 người. Cả tỉnh còn 16 người mất tích và hơn 400 căn nhà bị sập hoàn toàn. Trong khi con số thiệt mạng và mất tích còn tăng lên hàng giờ, thì chỉ tính riêng tại xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, đã có đến 10 người chết, các lực lượng vẫn đang tìm kiếm 8 người mất tích còn lại. Cả xóm Trường lúc này hầu như đã bị xoá xổ hoàn toàn, các gia đình không còn nhà, lương thực và cả người thân.
Ngay trong sáng nay, UBND tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ kinh phí để các gia đình lo hậu sự cho những nạn nhân của cơn lũ lịch sử. Trong lúc này, Quân khu V đã kịp thời đưa 100 cán bộ, chiến sĩ vào Sông Cầu, đồng thời tiếp tục điều động 200 cán bộ, chiến sĩ vào huyện Đồng Xuân để tiếp tục ứng cứu và hỗ trợ sức người cùng địa phương giúp dân ổn định cuộc sống.
Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là giúp dân tìm kiếm người mất tích, đồng thời tập trung cứu đói, cứu rét cho nhân dân. Tại buổi làm việc chiều nay với UBND tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, việc điều tiết xả lũ của tỉnh Phú Yên đối với hai hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn trong cơn lũ này là hợp lí trước diễn biến lượng mưa trên sông Ba quá lớn.
Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, qua thực tế lũ lụt tại các địa phương miền Trung có thể thấy, lực lượng cho công tác cứu nạn cũng như trang thiết bị tại các địa phương còn quá mỏng. Phó Thủ tướng cho rằng: Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị cho các địa phương, tuy nhiên cũng cần phân bổ lực lương 4 tại chỗ sao cho hợp lí. Phó Thủ tướng nêu kinh nghiệm tại nhiều địa phương rằng, khi nước lũ còn đang dâng cao, bằng mọi hình thức cần thông báo cho người dân biết số điện thoại khẩn cấp để thông báo địa điểm cần cứu nạn. Như thế sẽ hạn chế được phần nào số người mất tích và chết.
Về những kiến nghị của UBND tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng kết luận: Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 11 và lũ nên Chính phủ sẽ hỗ trợ khẩn cấp 120 ngàn thùng mì và gạo để cứu đói khẩn cấp cho người dân, ngoài ra sẽ xem xét và sớm hỗ trợ lúa giống, thuốc, và kinh phí để Phú Yên sớm khắc phục hậu quả đợt thiên tai liên hoàn này.