Tăng tốc cho ngày khai hội ABG5

PV (Theo SGGP)Cập nhật 14:38 ngày 08/09/2016

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) năm 2016 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 24-9 tới tại thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình chuẩn bị cho ABG5, chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn, từ việc Ủy ban Olympic châu Á (OCA) yêu cầu thay đổi từ nhiều địa điểm đăng cai thành một địa phương duy nhất là thành phố Đà Nẵng, đến việc chậm trễ trong phân bổ ngân sách tổ chức... Dù vậy, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ABG5 gần như đã hoàn tất.

 Tăng tốc cho ngày khai hội ABG5  - Ảnh 1.

 

Sân bãi phục vụ thi đấu ABG5 đã hoàn tất


Theo thông tin chính thức từ ban tổ chức tại Hội nghị Đại biểu kỹ thuật ABG5 tổ chức tại Đà Nẵng ngày 5-9 vừa qua, ABG5 sẽ diễn ra từ ngày 24-9 đến 5-10-2016. Tham dự giải có khoảng 2.515 vận động viên (VĐV) đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở 22 nội dung của 14 môn thi đấu để tranh 172 bộ huy chương. Để phục vụ đại hội, chủ nhà Việt Nam đã bố trí 1.630 tình nguyện viên tham gia giúp việc trên nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, các đội tuyển thể thao bãi biển của chủ nhà Việt Nam đang hoàn tất quá trình tập luyện, chuẩn bị bước vào tranh tài tại ABG5. Theo ông Lê Minh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, ngay từ cuối năm 2015, trung tâm đã đón tiếp các đội tuyển về tập trung. Hiện nay, 15 đội tuyển đã có mặt tại Đà Nẵng với hơn 200 VĐV, HLV và chuyên gia. Các đội tuyển đang tập trung tại Hà Nội, TPHCM cũng sẽ di chuyển về hội quân trong vài ngày tới. Chậm nhất ngày 15-9, toàn bộ đoàn thể thao bãi biển Việt Nam tham dự ABG5 sẽ tập kết tại Đà Nẵng để sẵn sàng tranh tài.

Về phía địa phương đăng cai, thành phố Đà Nẵng đang gấp rút phối hợp với Ban tổ chức Trung ương hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ thi đấu. Theo ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT thành phố Đà Nẵng, hiện nay sân bãi tập luyện, thi đấu gần như đã hoàn tất. Ban tổ chức đang cho lắp dựng 16 khán đài phục vụ khán giả và dự kiến đến ngày 15-9 sẽ bàn giao cho OCA theo đúng kế hoạch.

Phát biểu với giới truyền thông, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật của ABG5, cho biết: “Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đoàn thể thao bãi biển Việt Nam tự tin sẽ đứng trong tốp dẫn đầu”.

Tại ABG4 diễn ra tại Phuket (Thái Lan) năm 2014, đoàn Việt Nam đứng hạng 5 với tổng cộng 40 huy chương các loại, gồm: 8 HCV, 12 HCB, 20 HCĐ.


Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nói về thành công của ABG5

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Hãy cùng đến với những chia sẻ của bộ trưởng bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sau thành công tại kỳ đại hội thể thao bãi biển châu Á lần này.