VIDEO: Dangda lập cú đúp, ĐT Thái Lan thắng dễ trên sân Myanmar

Thể Thao VTVCập nhật 20:52 ngày 04/12/2016

VTV.vn - Tiền đạo Dangda ghi cả 2 bàn trong chiến thắng của ĐT Thái Lan ngay trên sân ĐT Myanmar tại lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Đúng như tuyên bố của HLV Gerd Zeise sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Myanmar chủ động nhập cuộc với 1 đội hình dâng cao ngay từ đầu, và chính đội tuyển Myanmar là đội có được cơ hội nguy hiểm trước với tình huống dành cho tiền đạo Set Naing.

Nhưng điều gì phải đến đã đến, đội bóng thi đấu hay hơn đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 23, tiền đạo đội trưởng Teerasil Dangda đã kết thúc thành công pha phối hợp trung lộ cùng với Chanathip Songkrasin để giúp đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn bàn.

VIDEO: Dangda lập cú đúp, ĐT Thái Lan thắng dễ trên sân Myanmar - Ảnh 1.

Thắng 2-0 ở lượt đi ngay trên sân khách, ĐT Thái Lan xem như đã đặt một chân vào chung kết

Bàn thua càng khiến cho đội chủ nhà Myanmar phải nỗ lực nhiều hơn, và dù Maung Maung Lwin đã đưa bóng được vào trong khung thành của thủ môn Kawin nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì chân sút mang áo số 21 của đội chủ nhà đã ở trong tư thế việt vị.

Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan tiếp tục là những người làm chủ thế trận, và đến phút 55, lại 1 lần nữa tiền đạo đội trưởng Teerasil Dangda của đội tuyển Thái Lan lên tiếng để hoàn tất cú đúp của anh trong trận đấu ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Thái Lan, đồng thời giúp anh độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu năm nay với 5 pha lập công.

Chung cuộc: ĐT Myanmar 0-2 ĐT Thái Lan

Ghi bàn: Dangda (23’, 56’)

Danh sách thi đấu:

+ ĐT Myanmar: Zi Phyo, Min Tun, David Htan, Nanda Kyaw, Aung Kyaw, Set Naing (Lang Mang, 81’), Aung Thu, Ko Tun, Zin Lwin (Than Paing, 73’), Ko Ko Thein, Mg Lwin.

+ ĐT Thái Lan: Kawin Thasatchanan, Adison Promrak, Krorabit Namwiset, Kroekri Thawikan (Sirod Chatthong, 70’), Tanaboon Kesarat, Tritan Do, Pakklaw Anan *Chappuis, 75’), Sarach Yooyen, Theerthon Bunmathan, Chanathip Songkrasin (Sarawut, 80’), Teerasil Dangda.