“Beethoven Nhật Bản” họp báo xin lỗi công chúng

Khánh Linh-Thứ ba, ngày 11/03/2014 09:58 GMT+7

Samuragochi trong buổi họp báo.

Mamoru Samuragochi (50 tuổi), nhà soạn nhạc từng được mệnh danh là “Beethoven Nhật Bản” đã tổ chức họp báo thừa nhận ông không bị điếc.

Samuragochi cũng xin lỗi đã lừa dối công chúng, khi thuê người sáng tác những bản giao hưởng nổi tiếng gắn với tên mình. Đây là lần đầu tiên Samuragochi xuất hiện trước công chúng kể từ khi vụ việc bị vỡ lở tháng 2/2014.

Samuragochi đã hợp tác với giáo viên Takashi Niigaki trong suốt 18 năm để soạn nhạc, sau khi thính lực suy giảm. Samuragochi nổi danh quốc tế với bản giao hưởng Hiroshima, nhạc phẩm tôn vinh các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima hồi năm 1945.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước