Đoàn Việt Nam chờ tin vui ở bắn súng và đấu kiếm

Minh Trang-Thứ tư, ngày 01/08/2012 15:00 GMT+7

Ở ngày thi đấu chính thức thứ 5, đoàn Việt Nam tiếp tục tranh tài ở hai môn đấu kiếm và bắn súng đồng thời nuôi hi vọng về tấm huy chương đầu tiên.

Tiến Nhật (trái) có làm nên chuyện trước kiếm thủ hạng 4 thế giới? (Ảnh: Lao động)

Sau ngày thi đấu không thành công hôm qua với thất bại của Tiến Minh và bộ đôi rowing Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo, đoàn Việt Nam tiếp tục cuộc hành trình ở Olympic với hai môn thi đấu trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 trong ngày hôm nay (1/8). Kiếm thủ Tiến Nhật sẽ có trận ra quân khó khăn gặp đối thủ hạng 4 thế giới Alimzhanov ngay ở vòng 1 còn Hoàng Ngọc sẽ phải nỗ lực để vượt qua vòng loại môn súng ngắn 25 m.
Ở ngày thi đấu trước, hai đoàn ở cùng khu vực là Thái Lan và Indonesia đã có huy chương tại Olympic London. Thái Lan giành HCB nhờ công Pimsiri Sirikaew ở nội dung 58 kg nữ. Trong khi đó, Indonesia cũng giành HCĐ khi lực sĩ Eko Yuli Irawan ở hạng cân 62 kg với mức tổng mức tạ 317 kg, người từng là bại tướng của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 4 năm trước.
Mặc dù chưa thể tiếp cận cơ hội giành huy chương nhưng nếu tiếp tục thất bại, việc thể thao Việt Nam đứng trước nguy cơ trắng tay là rất rõ ràng.
Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 1/8 (giờ VN):
Đấu kiếm: Lúc 15 giờ, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật, người có vinh dự cầm cờ cho đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc sẽ thi đấu vòng 1 loại trực tiếp ở nội dung cá nhân kiếm ba cạnh gặp đối thủ hạng 4 thế giới Alimzhanov người Kazakhstan.
Bắn súng: Lúc 16 giờ 20, nữ xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc tranh tài nội dung 25 m súng ngắn nữ. Đây là nội dung thi thứ hai của tay súng nữ Việt Nam tại Olympic. Hai đợt tranh tài sẽ chọn ra tám VĐV xếp hạng cao nhất vào chung kết.
Tin bài liên quan:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước