ĐT Pháp sau Euro 2012: Chém quân, thay tướng

Trần Quang-Thứ tư, ngày 04/07/2012 12:35 GMT+7

ĐT Pháp không chỉ gây thất vọng bởi màn trình diễn tệ hại trên sân cỏ ở Euro 2012 mà đó còn là những mâu thuẫn nội bộ đáng xấu hổ.

ĐT Pháp thêm một lần nữa gây thất vọng cho người hâm mộ (Ảnh: AP)
Những bất ổn trong nội bộ ĐT Pháp được khơi mào từ sau trận thua trước ĐT Thụy Điển ở loạt trận cuối vòng bảng Euro 2012. Theo đó, hàng loạt những mâu thuẫn đã bùng phát trong nội bộ Les Bleus.
Đó là mâu thuẫn giữa Malouda và Nasri chỉ trích nhau về lối chơi cá nhân mà quên đi tính tập thể, đồng đội. Bên cạnh đó, HLV Laurent Blanc và tiền vệ Ben Arfa cũng có một số tranh cãi nhỏ sau trận thua Thụy Điển sau màn trình diễn thất vọng của cầu thủ đang chơi cho Newcastle khi được tin tưởng cho đá chính ngay từ đầu thay Menez. Những lục đục nội bộ này khiến nhiều người liên tưởng đến “cuộc đảo chính” mà các tuyển thủ Pháp đã thực hiện trên đất Nam Phi 2 năm trước, dẫn đến việc Anelka bị đuổi về nước còn Evra và một loạt trụ cột bị treo giò sau giải đấu.
Ngay sau khi thất bại trước Tây Ban Nha tại tứ kết, Pháp về nước và Laurent Blanc đã đệ đơn từ chức lên Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Theo giải thích của chiến lược gia 46 tuổi này thì những bất đồng trong nội tại đội bóng cùng những áp lực ở ĐTQG khiến ông mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Chủ tịch FFF Noel Le Graet đã đồng ý để Blanc ra đi.

‘ Blanc đã ra đi vì những áp lực... (Ảnh: Getty)

Lại nói về chuyện các cầu thủ gây rối của tuyển Pháp mà nổi bật lên là 4 cái tên bao gồm Samir Nasri, Hatem Ben Arfa, Jeremy Menez và Yann M'Vila. Theo báo chí Pháp đưa tin, với những cư xử không đúng mực tại Euro 2012, 4 cầu thủ của tuyển Pháp nói trên sẽ phải đối mặt với án phạt từ FFF và nguy cơ phải hầu tòa.
Trong khi cầu thủ của Newcastle Ben Arfa vốn có tiếng là ngỗ ngược đã khiến phòng thay đồ tuyển Pháp rối loạn khi cãi tay đôi với HLV Laurent Blanc sau trận thua 0-2 trước Thụy Điển thì Nasri sẽ bị điều trần bởi những hành động vô văn hóa của mình với phóng viên. Hai cầu thủ còn lại, Menez và Yann M'Vila cũng bị xem xét tư cách khi có cư xử không đúng mực với HLV và đội trưởng Hugo Lloris.

‘ Nasri và các đồng đội khác phải giải trình trước Ủy ban kỷ luật của FFF (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch FFF Noel Le Graet cho hay: “Bốn cầu thủ của chúng tôi sẽ phải giải thích những hành vi của họ trước Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bao gồm Nasri, Ben Arfa, Menez và M'Vila. Tôi không thích phạt ai cả nhưng các cầu thủ sẽ bị phạt hoặc cấm thi đấu. Tôi không muốn họ nghĩ rằng mình là nạn nhân. Họ không phải là nạn nhân”.
Đề cập đến chiếc ghế nóng ở ĐT Pháp mà Blanc bỏ lại, FFF thông báo rằng HLV Didier Deschamps muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu không có gì thay đổi, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ vào cuối tuần này. “Ông ấy (Deschamps) cần thời gian và chúng tôi sẵn sàng chờ đợi một vài ngày”, Chủ tịch FFF Noel Le Graet khẳng định.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước