HCV thứ 2 cho Kurash

Đức Tuấn-Thứ ba, ngày 03/11/2009 17:41 GMT+7

Vượt qua võ sĩ người Uzebekistan, Nguyễn Tuấn Học đã mang về cho Kurash HCV thứ hai ở bộ môn này, nâng tổng số HCV của đoàn thể thao Việt Nam lên con số 18.

Trận Chung kết Kurash hạng cân 73kg đã diễn ra hết sức căng thẳng, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về Nguyễn Tuấn Học của Việt Nam, HCB thuộc về VĐV Uzebekistan, hai HCĐ được trao cho VĐV của Mông Cổ và Ấn Độ. Nguyễn Tuấn Học từng đoạt HCB tại Đại hội võ thuật châu Á lần 1.

Hôm qua Văn Ngọc Tú đã đoạt HCV đầu tiên ở môn Kurash nữ ở hạng cân 52kg. Hai VĐV này đều là VĐV Judo. Cô được mệnh danh là nữ hoàng Judo của Đông Nam Á và từng đoạt HCV ở các kỳ Sea games 22, 23, 24.

Trong chiều ngày hôm nay (3/10), tại NTĐ Hải Dương diễn ra các trận đấu vòng loại ở bộ môn Pencat Silat. Ở bộ môn này có 11 quốc gia tham dự với 102 VĐV. Việt Nam đang được coi là quốc gia số 1 thế giới ở bộ môn này.


Ở môn kick-boxing, VĐV Nguyễn Phi Long cũng đã giành quyền vào bán kết hạng cân 51kg. Mục tiêu của đoàn Việt Nam cho môn thi này là chiếc huy chương có màu bạc.

Tại Nhà thi đấu Hải Phòng, cặp đôi Vũ Bá Đông và Trần Thị Thu Hà đã xuất sắc vượt qua các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ để lần đầu tiên đưa Aerobics Việt Nam lên ngôi ở một giải đấu tầm châu lục. Với thành tích 20,875 điểm, bộ đôi này đã mang về cho Đoàn TTVN chiếc HCV thứ 19 tại kỳ Đại hội lần này.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày (3/11/2009)

Thứ hạng

Tên đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng số

1

Việt Nam

19

12

11

42

2

Trung Quốc

18

11

6

35

3

Kazakhstan

8

5

7

20

4

Hàn Quốc

7

8

7

22

5

Thái Lan

4

5

18

27

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước