Nhiều “sao”, AMAs 2012 vẫn kém hấp dẫn khán giả

CDS-Thứ ba, ngày 20/11/2012 16:55 GMT+7

Bất chấp sự xuất hiện của dàn sao “khủng”, lễ trao giải âm nhạc Mỹ - American Music Awards 2012 vẫn có tỷ lệ người xem thấp nhất trong những năm qua.  

Theo những số liệu mới nhất vừa được công bố, AMAs 2012 phát sóng trên kênh ABC chỉ thu hút khoảng 9.5 triệu người xem. So với năm ngoái với con số lên tới 12 triệu, lễ trao giải năm nay là một bước lùi đáng kể.
Tỷ lệ người xem này còn trở nên đáng thất vọng hơn khi 2012 là tròn 40 năm lễ trao giải âm nhạc Mỹ, một trong những giải thưởng có uy tín và được người hâm mộ chờ đón nhất năm, ra đời.
Nếu tính ra tỷ lệ, lượng khán giả mục tiêu ở độ tuổi từ 19-40 theo dõi AMAs 2012 đã giảm tới 21% bất chấp sự xuất hiện của nhiều ngôi sao tuổi teen trong chương trình như Taylor Swift hay Justin Bieber.
Một trong những lý do khiến một trong những lễ trao giải vốn được yêu thích nhất năm “giảm nhiệt” là do sự thiếu vắng của hàng loạt những ngôi sao lớn Katy Perry, Rihanna, Adele hay Beyonce.

Đây là những giọng ca nữ đình đám nhất hiện nay, chiếm một lượng fan hâm mộ đông đảo và sự vắng mặt của họ trên sân khấu AMAs 2012 đã tạo nên một khoảng trống lớn, tờ Daily Mail giải thích.

Bên cạnh đó, một kịch bản không có nhiều điểm nhấn và ít những màn trình diễn bất ngờ, một sân khấu tương đối cũ qua các năm cũng là lý do quan trọng cho tỷ lệ người xem kém thuyết phục của AMAs 2012. Phần trình diễn của Linkin Park với ca khúc Burn It Down bị chê là quá đơn giản trong khi sức hút của những ngôi sao quen thuộc với AMAs như Pink, Christina Aguilera đã không còn được như trước.
Sự xuất hiện của “hiện tượng” Hàn Quốc Psy, Drake và Gotye trong ca khúc Gangnam Style ở phần cuối chương trình như món quà sinh nhật cho chương trình cũng không đem lại hiệu ứng như mong đợi.
Lễ trao giải âm nhạc Mỹ AMAs 2012 được tổ chức vào tối chủ nhật 18/11 (theo giờ Mỹ) đã tôn vinh những đóng góp của các nghệ sỹ cho sự phát triển của âm nhạc trong suốt một năm. Justin Bieber, ngôi sao người Canada thắng lớn giải năm nay với 3 lần được xướng tên lên nhận giải. Nam ca sỹ 18 tuổi cũng giành giải quan trọng nhất là Nghệ sỹ của năm.
Một số hình ảnh đáng nhớ trong chương trình

‘ Taylor Swift làm bùng nổ sân khấu với màn trình diễn công phu

‘ Nikki Minaj xuất hiện trong một khung cảnh lãng mạn

‘ Gwen Stefani thể hiện ca khúc Looking Hot với hiệu ứng ánh lửa rực rỡ

‘ Màn trình diễn đầy sức hút của Justin Bieber

‘ Justin Bieber bất ngờ xuất hiện bên cạnh Nikki Minaj

Bên cạnh đó, một kịch bản không có nhiều điểm nhấn và ít những màn trình diễn bất ngờ, một sân khấu tương đối cũ qua các năm cũng là lý do quan trọng cho tỷ lệ người xem kém thuyết phục của AMAs 2012. Phần trình diễn của Linkin Park với ca khúc Burn It Down bị chê là quá đơn giản trong khi sức hút của những ngôi sao quen thuộc với AMAs như Pink, Christina Aguilera đã không còn được như trước.
Sự xuất hiện của “hiện tượng” Hàn Quốc Psy, Drake và Gotye trong ca khúc Gangnam Style ở phần cuối chương trình như món quà sinh nhật cho chương trình cũng không đem lại hiệu ứng như mong đợi.
Lễ trao giải âm nhạc Mỹ AMAs 2012 được tổ chức vào tối chủ nhật 18/11 (theo giờ Mỹ) đã tôn vinh những đóng góp của các nghệ sỹ cho sự phát triển của âm nhạc trong suốt một năm. Justin Bieber, ngôi sao người Canada thắng lớn giải năm nay với 3 lần được xướng tên lên nhận giải. Nam ca sỹ 18 tuổi cũng giành giải quan trọng nhất là Nghệ sỹ của năm.
Một số hình ảnh đáng nhớ trong chương trình

‘ Taylor Swift làm bùng nổ sân khấu với màn trình diễn công phu

‘ Nikki Minaj xuất hiện trong một khung cảnh lãng mạn

‘ Gwen Stefani thể hiện ca khúc Looking Hot với hiệu ứng ánh lửa rực rỡ

‘ Màn trình diễn đầy sức hút của Justin Bieber

‘ Justin Bieber bất ngờ xuất hiện bên cạnh Nikki Minaj


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước