Những cái nhất ở Euro 2012

T.K (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 03/07/2012 21:00 GMT+7

Đội tuyển Tây Ban Nha giành danh hiệu vô địch và trở thành tập thể xuất sắc nhất, Iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất và nhiều cái nhất khác sau 31 trận đấu sôi động ở Ba Lan và Ukraine…

Iniesta - cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012

Cầu thủ xuất sắc nhất
Mặc dù Fernando Torres là vua phá lưới của giải đấu nhưng El Nino không phải là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Danh hiệu này thuộc về người đồng đội Andreas Iniesta. Tiền vệ tấn công mang áo số 6 của các nhà ĐKVĐ có cùng 3 lần được bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận (bằng Pirlo) nhưng Iniesta được đánh giá cao hơn bởi lối chơi linh hoạt, di chuyển không biết mệt mỏi, rất sáng tạo và khả năng xuyên phá mạnh mẽ. Sau khi giúp đội nhà đăng quang, Iniesta có 1 bàn thắng và 1 đường chuyền cho các đồng đội lập công.
Bàn thắng đẹp nhất
Trận đấu giữa Thụy Điển và Pháp ở lượt trận thứ 3 vòng bảng không còn nhiều ‎ý nghĩa khi Pháp nắm chắc tấm vé đi tiếp trong khi Thụy Điển đã chính thức bị loại. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỉ số của Ibrahimovic lại chính là pha làm bàn đẹp nhất VCK Euro năm nay. Từ đường tạt bổng của Sebastian Larsson, Ibra tung người bắt vô lê đẹp mắt xé lưới ĐT Pháp mở ra chiến thắng 2-0 trước Gà trống Gaulois.

‘ Pha tung người vô-lê đẹp mắt của Ibra (vàng) tung lưới thủ thành Lloris là bàn thắng đẹp nhất Euro 2012

Trận đấu hấp dẫn nhất
Màn rượt đuổi giữa Bồ Đào Nha 3-2 Đan Mạch được coi là trận cầu hay nhất trong số 31 trận đấu ở VCK Euro mùa hè này. Sau khi Bồ Đào Nha liên tiếp vươn lên dẫn trước với các bàn thắng của Pepe và Postiga, Đan Mạch đã bất ngờ đưa trận đấu về vạch xuất phát sau hai pha lập công liên tiếp của Brendtner. Tuy nhiên, Varela đã tỏa sáng ở phút 87 để mang về chiến thắng kịch tính cho người Bồ.
Ngoài ra, các trận đấu giữa Đức 1-2 Italia, Thụy Điển 2-3 Anh. Ba Lan 1-1 Hy Lạp hay trận chung kết TBN 4-0 Italia cũng được coi là những màn so tài hấp dẫn.
Đội bóng tệ hại nhất
Hà Lan chính là đội bóng gây thất vọng lớn nhất tại VCK Euro 2012. Thầy trò Bert van Marwijk tham dự giải với tư cách là đội xếp đầu bảng đấu ở vòng loại và sở hữu hàng tấn công mạnh nhất. Vậy mà “lốc cam” chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng và bị loại ngay ở vòng bảng ở Ba Lan và Ukraine để rồi không thể giành nổi dù chỉ 1 điểm. CH Ailen cũng sớm rời giải với 0 điểm tuy nhiên rõ một ứng viên vô địch như Hà Lan có thành tích ngang bằng với một đội bóng yếu như CH Ailen quả là một nỗi thất vọng tràn trề.
Những cái nhất khác:
- VCK Euro 2012 là giải đấu có số bàn thắng bằng đầu nhiều nhất (21 bàn)
- Bàn thắng nhanh nhất: Mandzukic, phút thứ 3 trận Croatia – CH Ailen)
Đội bóng:
Đội bóng có hàng công mạnh nhất: Tây Ban Nha (12 bàn)
Đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất: Tây Ban Nha (1 bàn)
Đội bóng có hàng công yếu nhất: CH Ailen (1 bàn)
Đội bóng có hàng thủ yếu nhất: CH Ailen (9 bàn)

‘ Mandzukic (Croatia) sở hữu bàn thắng nhanh nhất Euro 2012 trong trận gặp CH Ailen

Trận đấu:
Trận đấu nhiều bàn thắng nhất (6): Đức 4-2 Hy Lạp
Trận đấu nhiều cú dứt điểm trúng đích nhất (24): Anh 0-0 Italia và Tây Ban Nha 4-0 CH Ailen
Trận đấu nhiều cú dứt điểm chệch cầu môn nhất (21): Bồ Đào Nha 2-1 Hà Lan
Trận đấu nhiều pha phạm lỗi nhất (52): Bồ Đào Nha 0-0 Tây Ban Nha
Trận đấu nhiều thẻ vàng nhất (9): Bồ Đào Nha 0-0 Tây Ban Nha
Trận đấu nhiều thẻ đỏ nhất (2): Ba Lan 0-0 Hy Lạp
Cầu thủ:
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (3): Torres (TBN), Dzagoev (Nga), Mandzukic (Croatia), Gomez (Đức), Balotelli (Italia), Ronaldo (BĐN)
Cầu thủ kiến tạo thành bàn nhiều nhất (3): Arshavin (Nga), Gerrard (Anh), Silva (TBN), Ozil (Đức)
Cầu thủ dứt điểm nhiều nhất (35): Ronaldo (BĐN)
Cầu thủ việt vị nhiều nhất (6): Torres (TBN), Di Natale (Italia), R. Keane (CH Ailen), Salpingidis (Hy Lạp)
Đội hình 23 cầu thủ tiêu biểu Euro 2012
Thủ môn: Casillas (TBN), Buffon (Italia), Neuer (Đức),
Hậu vệ: Pique (TBN), Coentrao (BĐN), Lahm (Đức), Pepe (BĐN), Sergio Ramos (TBN), Jordi Alba (TBN)
Tiền vệ: De Rossi (Italia), Gerrard (Anh), Xavi (TBN), Iniesta (TBN), Khedira (Đức), Busquets (TBN), Özil (Đức), Pirlo (Italia), Xabi Alonso (TBN)
Tiền đạo: Balotelli (Italia), Fabregas (TBN), Cristiano Ronaldo (BĐN), Ibrahimovic (Thụy Điển), Silva (TBN)

Tin bài liên quan:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước