Việt Nam đã có 31 tấm HCV ở ASEAN Para Games 2011

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 19/12/2011 02:00 GMT+7

Tính đến hết ngày 18/12, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có được 31 HCV và tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 tại ASEAN Para Games 2011.

Kình ngư Nguyễn Thanh Trung giành HCV ở nội dung 100m ếch (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/12 là ngày vàng của bơi lội Việt Nam tại ASEAN Para Games 6 khi các VĐV người khuyết tật của chúng ta giành được 7 HCV. Trong ngày hôm qua, các VĐV bơi lội Việt Nam cũng đã phá hai kỷ lục ASEAN Para Games. Ở hạng thương tật S9 nam, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV với thành tích 1 phút 6,12 giây, phá rất sâu kỷ lục ASEAN Para Games do chính anh thiết lập năm 2008 là 1 phút 11,77 giây.

Trong khi đó ở hạng thương tật S5 nữ, VĐV Trịnh Thị Bích Như không chỉ xuất sắc giành HCV cự ly bơi 50m ngửa mà phá rất sâu kỷ lục ASEAN Para Games đã tồn tại từ năm 2003 (1 phút 2,51 giây) với thành tích 54,21 giây.
Tổng cộng, đoàn VĐV người khuyết tật tham dự ASEAN Para Games tại Solo đã có thêm 19 tấm HCV trong ngày. Kết thúc ngày thi đấu hôm 18/12, đoàn Việt Nam có được 31 HCV và tạm thời xếp thứ 4 tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực dành cho người khuyết tật.
Đoàn Thái Lan hiện có 87 HCV xuất sắc có được vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Xếp thứ 2 là đoàn chủ nhà Indonesia với 74 HCV. Đoàn Malaysia xếp ngay phía trên chúng ta với 7 HCV nhiều hơn.

Tin bài liên quan:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước