Vũ Thị Hương và những kỳ tích tại SEA Games 25

Minh Nguyệt - Ngọc Mai-Thứ năm, ngày 17/12/2009 01:33 GMT+7

Sau một ngày yên ắng khi không giành thêm được tấm HC nào, tâm điểm chú ý của điền kinh Việt Nam được dồn vào nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương khi cô bước vào cuộc đua ở cự ly 200m.

Vũ Thị Hương, HCV nội dung chạy 100m và 200m nữ tại SEA Games (Ảnh Đỗ Đức)

Với thành tích tuyệt vời 2 ngày trước trên đường chạy 100m, giới chuyên môn và NHM đều trông chờ vào một kỷ lục SEA Games mới mà nữ hoàng của chúng ta có thể sẽ lập nên ở cự ly 200m. Và “nữ hoàng điền kinh Việt Nam” đã không khiến bất kỳ một ai có thể thất vọng bởi những sự kỳ vọng có phần tuyệt đối đó.

Cho dù đã có những bước xuất phát không thực sự hoàn hảo nhưng bằng những bước chạy thần tốc, và cú nước rút cực kỳ ngoạn mục, Vũ Thị Hương như bay về đích với thành tích 23’’31, chỉ kém 1% giây so với kỷ lục SEA Games. “Thực sự Hương rất tiếc vì đã không làm được điều này nhưng khi bước vào đường chạy Hương chỉ biết cố gắng hết sức chứ không thể căn được là bao nhiêu”, VĐV Vũ Thị Hương 2HCV điền kinh cự ly 100m & 200m chia sẻ.

Không quá tiếc nuối bởi 1% giây mà Vũ Thị Hương còn thiếu để xô đổ kỷ lục SEA Games, ông Dương Đức Thuỷ Trưởng bộ môn điền kinh - Tổng cục TDTT khẳng định: “Tiếc nuối chính là cái 1% giây, vâng dù chỉ là 1% thôi. Nhưng đó là nét đẹp của thể thao và chúng tôi hi vọng trong tương lai kỷ lục SG 200m này sẽ được thiết lập lại và không ai khác chính Vũ Thị Hương của chúng ta sẽ là người nắm giữ KL đó”.

Vũ Thị Hương băng băng về đích (Ảnh Đỗ Đức)

23’’31, đó là 1 kỳ tích, 1 kỷ lục cá nhân mới của Hương ở cự ly 200m. Cách đây 2 năm, tại giải điền kinh châu Á diễn ra ở Giordanie, Vũ Thị Hương đã gây chấn động với thành tích 11’’33 ở đường chạy 100m, 23’’33 ở cự ly 200m. Điều đáng nói là ở cự ly 100m, Hương đã đạt thừa chuẩn B Olympic, cách chuẩn A 1% giây, suýt giành quyền dự Olympic Bắc Kinh 2008 một cách chính thức. Nhưng tiếc rằng, tốc độ gió trung bình ở địa điểm thi đấu đã vượt quá giới hạn cho phép 2,5m/s. Chỉ số thành tích 23’’31 của Vũ Thị Hương ở cự ly 200m hôm nay quả là đáng khen ngợi, dù rằng vẫn còn thiếu 1% giây nữa là có thể san bằng kỷ lục SEA Games mà VĐV Thái Lan Supavadee thiết lập từ năm 2001.

Tấm HCV thứ 2 của Vũ Thị Hương ở SG 25 và là tấm HCV thứ 5 của Hương trong 3 kỳ SG liên tiếp Hương góp mặt. Tất cả đều ở các cự ly được coi là danh giá nhất của điền kinh - chạy ngắn 100 và 200m. Tất nhiên Vũ Thị Hương vẫn chưa dừng lại ở con số này bởi vào Hương vẫn còn tham gia 1 cự ly chung kết tiếp sức 4 x 100m vào ngày hôm nay (17/12).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước