11 tài năng trẻ từng được HLV Van Gaal sử dụng tại Man Utd

Cập nhật 03:26 ngày 01/03/2016

Kể từ khi nhậm chức tại Old Trafford, Louis van Gaal đã đưa 11 cầu thủ thuộc học viện Man United đến với giải đấu Ngoại hạng Anh. Người đi, kẻ ở nhưng nhân việc đội bóng này đang tràn ngập những cái tên mới mẻ gây ấn tượng, chúng ta hãy cùng điểm lại những tài năng trẻ đã từng được HLV người Hà Lan sử dụng.

BÓNG ĐÁ ANH

Jesse Lingard
Bị thất sủng dưới thời Sir Alex Ferguson nhưng anh đã được ra mắt Man United ngay trận đầu tiên Louis van Gaal lên nắm quyền. Tuy nhiên, trong trận đấu gặp Swansea ngày hôm đó, cầu thủ chạy cánh này chỉ thi đấu được vỏn vẹn 24 phút và buộc phải rời sân vì chấn thương. Đó cũng là lần xuất hiện duy nhất của anh tại mùa giải Ngoại hạng Anh 2014/15.

 

Lingard đang trưởng thành rất nhanh
Hiện tại, Lingard đang dần trở thành trụ cột ở tuyến giữa của MU với 14 lần ra sân và ghi được 4 bàn thắng tại giải quốc nội.Tyler Blackett

 

Tyler Blackett mắc rất nhiều sai lầm trong trận thua 3-5 trước Leicester mùa trước
Cũng giống Lingard được ưu ái đưa ra sân ngay trận đầu tiên của HLV Louis van Gaal nhưng hiện giờ Tyler Blackett lại đang thi đấu tại Scotland. Trước khi chơi đủ 90 phút trong trận Man United để thua Swansea với tỷ số 1-2, Blackett đã từng bị cho mượn tới Blackpool và Birmingham City. Sau đó, cầu thủ này cũng chỉ chơi thêm được 10 trận tại Ngoại hạng Anh trước khi gia nhập Celtic mùa hè năm ngoái dưới dạng cho mượn.Michael Keane

 

Michael Keane đang thi đấu rất thành công trong màu áo Burnley
Kean ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man United vào sinh nhật thứ 18 của mình, ngày 11/1/2011, nhưng phải đến ngày 24/8/2014, anh được thi đấu cho đội một và vào thay Chris Smalling trước giờ nghỉ trong trận hòa 1-1 với Sunderland. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hậu vệ này được thi đấu tại Ngoại hạng Anh dưới màu áo MU. Keane chuyển tới Burnley theo dạng cho mượn vào tháng 12/2014 và hiện anh đang là nhân tố quan trọng giúp CLB trở thành ứng cử viên vô địch tại giải hạng Nhất.Paddy McNair
Trung vệ này là một trong những phát hiện của Man United và đương nhiên được ra sân rất nhiều lần trong mùa giải đầu tiên của Van Gaal. Sau khi chính thức ra mắt đội một ở trận thắng West ham 2-1 ngày 27/9/2014, McNair tiếp tục ra sân thêm 15 lần và kiếm được cho mình một vị trí xứng đáng trong đội hình ĐT Bắc Ireland.

 

Những chấn thương đang ảnh hưởng đến vị trí của McNair trong đội hình
Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp khiến Paddy McNair mới chỉ có 7 lần xuất hiện trong đội hình Man United mùa này. Cùng với đó, phong độ ổn định của Chris Smalling và Daley Blind cũng là một lý do hạn chế cơ hội ra sân của anh.Tom Thorpe
Hậu vệ sinh năm 1993 là đội trưởng của đội U18 Man United vô địch FA Youth Cup năm 2011 cùng với những cái tên như Paul Pogba hay Jess Lingard. Anh cùng với Paddy McNair được Louis Van Gaal triệu tập lên đội một vào mùa giải 2014/15.

 

Tom Thorpe (trái) ăn mừng chức vô địch FA Youth Cup cùng Paul Pogba và Jesse Lingard
Trái ngược với đàn em McNair, Tom Thorpe không thể gây ấn tượng trong mắt HLV người Hà Lan và chỉ được vào sân đúng 1 lần ở phút thứ 94 của trận đấu để thay cho Angel Di Maria. Kết quả, tháng 5/2015, đội trưởng U18 MU ngày nào bị đem bán cho Rotherham, đội bóng đang thi đấu tại Giải hạng Nhất.Andreas Pereira

 

Pereira mới chỉ được ra sân 4 lần ở mùa giải này
Pereira gắn bó với Man Utd từ khi Sir Alex còn tại vị nhưng phải đến khi Louis van Gaal đến nắm quyền, anh mới được vào sân thay cho Juan Mata ở phút thứ 77 sau khi đội nhà đã gần như nắm chắc phần thắng trước Tottenham với tỷ số 3-0. Bằng những nỗ lực không ngừng và sự tiến bộ thấy rõ, tiền vệ người Brazil đã được đội chủ sân Old Trafford gia hạn hợp đồng có thời hạn đến năm 2018, hòng giữ chân tài năng trẻ của mình trước rất nhiều lời mời gọi hậu hĩnh từ một số đội bóng lớn ở Châu Âu. Cameron Borthwick-Jackson
Bất ngờ lớn nhất trong trận thắng West Brom hồi tháng 11 vừa qua chính là việc HLV Louis van Gaal điền tên Cameron Borthwick-Jackson vào danh sách dự bị của Man United. Rất nhiều câu hỏi ngờ vực được đặt ra liên quan đến mức độ khôn ngoan của quyết định này và khi vào sân thay cho Marcos Rojo, tuy nhiên cầu thủ 18 tuổi đã khiến mọi hoài nghi bị loại bỏ bằng lối chơi công thủ khá toàn diện của mình. Sau 8 trận thi đấu cho đội một, Borthwick-Jackson được tin tưởng sẽ có một tương lai sáng lạn tại Old Trafford.

 

Borthwick-Jackson đang nhận được khá nhiều kì vọng
Donald Love

 

Donald Love trong màu áo đội trẻ Man Utd
Sau 2 tháng sang Wigan tích lũy kinh nghiệm, Love có trận ra mắt khi MU thua Sunderland 1-2 ngày 13/2 vừa qua. Anh vào sân từ phút thứ 37 thay cho Matteo Darmian bị chấn thương. Từ đó đến nay, anh luôn được ra sân trong các trận đấu, đặc biệt còn được thi đấu đủ 90 phút trong trận lượt đi Europa League gặp Midtjylland.  Timothy Fosu-Mensah

 

Fosu-Mensah (áo đỏ) tranh chấp bóng với Alex Iwobi
Fosu-Mensah bắt đầu phát triển sự nghiệp với đội bóng quê nhà Ajax, Hà Lan trước khi chuyển đến Anh vào năm 2014. Tuyển thủ U19 Hà Lan đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi xuất phát từ băng ghế dự bị và vào sân thay Rojo ở phút thứ 55 của trận đấu với Arsenal trong tình thế khá gay cấn khi tỷ số đang là 2-3.\James Weir

 

James Weir ra mắt trong trận đấu với Arsenal
Vào sân ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, James Weir cũng có quyền cho phép mình tự hào khi được tận hưởng chút ít hương vị chiến thắng trước một đội bóng tầm cỡ như Arsenal. Tiền vệ 20 tuổi là một trong những cầu thủ đại diện cho nước Anh ở các giải U18 và U19, bắt đầu sự nghiệp chơi bóng của mình ở CLB quê nhà Preston North End trước khi gia nhập Học viện MU vào năm 2011.Marcus Rashford
Cuối cùng và đương nhiên là nổi bật nhất, cái tên đã được báo chí cũng như toàn bộ những CĐV yêu mến Man Utd nhắc đến suốt những ngày qua, Marcus Rashford. Sau hai trận ngồi dự bị ở Ngoại Hạng Anh, cơ hội đã đến với Rashford một cách vô cùng ngẫu nhiên, khi niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Anthony Martial dính chấn thương gân khoeo trong lúc khởi động. Mọi thứ dường như lúc đó trở nên quá sức với một Man Utd giàu truyền thống nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng vô danh Midtjylland, và cũng ngày hôm đó, một cái tên vô danh đã cứu lấy một tên tuổi lẫy lừng.Trên sân Old Trafford rạng sáng 26/2, với cú đúp ghi được vào lưới Midtjylland, Rashford đã phá kỷ lục tồn tại suốt 52 năm của George Best. Ở tuổi 18 và 117 ngày, anh trở thành cầu trẻ tuổi nhất lịch sử đội bóng ghi bàn ở cúp châu Âu.Ít ngày sau, Rashford thi đấu trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trước một Arsenal được đánh giá cao hơn rất nhiều. Anh ghi cú đúp chỉ trong vòng 2 phút vào lưới một trong những thủ thành hay nhất thế giới Petr Cech góp công lớn giúp MU giành chiến thắng ấn tượng.

 

Phong độ ấn tượng của Rashford (dứt điểm 2 lần ghi 2 bàn vào lưới Petr Cech)
Chỉ sau 2 trận, Rashford đã có 4 bàn thắng, bằng tổng số pha lập công của Radamel Falcao trong màu áo MU, cầu thủ được kỳ vọng sẽ là siêu tiền đạo của sân Old Trafford với mức lương 265.000 bảng/tuần ở mùa giải trước.Qua những gì mà Rashford vừa thể hiện, có thể thấy MU đang sở hữu một chân sút trẻ đầy tài năng. Rashford hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao trong tương lai nếu cứ duy trì được phong độ và hiệu suất ghi bàn ấn tượng như thế này.Rashford sinh ngày 31/10/1997 tại quận Wythenshawe, thành phố Manchester. Anh gia nhập Man United từ CLB trẻ Fletcher Moss. Rashford bắt đầu ăn tập ở MU với đội U18. Anh gây ấn tượng mạnh ở UEFA Youth League với cú đúp hạ PSV Eindhoven trước khi ghi bàn duy nhất giúp đánh bại đội trẻ Wolfsburg. Cầu thủ 18 tuổi ghi bàn đầu tiên cho đội U21 MU trong trận thắng U21 Leicester với tỉ số 6-1 và kể từ đó, thỉnh thoảng Rashford được đôn lên tập luyện cùng đội một.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Thế Hưng - Vũ Long
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC