22h30 ngày 1.5, Southampton - Man City: Giữ sức cho Champions League

Cập nhật 06:12 ngày 01/05/2016

Mục đích cao nhất của Man City ở trận đấu này không phải 3 điểm, họ cần dưỡng sức để tái đấu trên sân Real Madrid.

BÓNG ĐÁ ANH

 



Manchester City phải khá vất vả mới cầm hòa được Real Madrid

Không khí tại Manchester lúc này còn sôi động hơn cả khi The Citizens giành chức vô địch giải ngoại hạng. Chưa khi nào NHM Man xanh lại tự hào đến vậy. Cho dù không thể đánh bại Real Madrid trong trận lượt đi nhưng tỷ số 0-0 mở ra không ít cơ hội khi tái đấu tại Bernabeu giữa tuần sau.Tất cả đều hiểu rằng thầy trò Pellegrini đang đứng trước cơ hội lịch sử và họ sẵn sàng đánh đổi cả chiếc vé dự Champions League mùa tới cho canh bạc khổng lồ này. Chiến thắng đêm qua của Arsenal đã khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 4 đồng thời bị West Ham và MU tiếp cận (cùng kém 5 điểm).Tuy nhiên thầy trò Pellegrini không tỏ ra vội vàng. Trên lý thuyết họ vẫn nằm quyền tự quyết ở cuộc đua top 4 bởi vòng đấu sau Man City đối đầu trực tiếp Arsenal. Khi đó, The Citizens đã thảnh thơi và chơi một trận đấu sòng phẳng. Đêm nay, hành quân đến Southampton không phải thành phần mạnh nhất, điều này đồng nghĩa với việc đội khách sẵn sàng đánh đổi thậm chí là 3 điểm để các trụ cột nghỉ ngơi.

 


Silva vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương

Chấn thương mà David Silva cũng như Yaya Toure gặp phải không cho phép Pellegrini mạo hiểm. Các cầu thủ tốt nhất cần được bảo vệ trước chuyến đi lịch sử đến Madrid. Aguero có dấu hiệu mệt mỏi khi mất hút trước hàng thủ không quá mạnh của Real. De Bruyne là niềm hy vọng lớn nhất bởi anh đang duy trì phong độ chói sáng tại Champions League cần có 100% năng lượng.Tương tự như thế là đội trưởng Kompany và một trong hai mắt xích quan trọng ở tuyến giữa Fernando và Fernandinho. Có thể 2 cầu thủ này sẽ chia nhau thi đấu bên cạnh Delph. Sterling có cơ hội thể hiện mình sau quãng thời gian gây thất vọng vừa qua. Nếu chơi tốt anh sẽ được chia lửa với đồng đội tại Bernabeu.Như vậy, trên hàng công của Man City hôm nay là cặp tiền đạo Bony – Iheanacho. Hệ thống 4-4-2 cũng giúp họ chơi đơn giản và tiết kiệm tối đa thể lực. Trong khi đó, Southampton hướng đến một chiến thắng. Đội chủ nhà chưa từ bỏ tham vọng dự Europa League. Điều này được thể hiện qua chuỗi thành tích ấn tượng gần đây với 4/6 trận thắng. Thêm vào đó, 5/7 vị khách vừa qua đến St. Mary’s đều ra về tay trắng.Thông tin lực lượng
+ Southampton: Gardos và Austin chấn thương.
+ Man City: Yaya Toure và Silva chấn thương, nhiều trụ cột không đá chính.Đội hình dự kiến
+ Southampton (4-2-3-1): Forster; Soares, Fonte, Van Dijk, Bertrand; Wanyama, Romeu; Davis, Rodriguez, Tadic; Long
+ Man City (4-4-2): Hart; Zabaleta, Otamendi, Mangala, Kolarov; Delph, Fernando, Sterling, Nasri; Bony, Iheanacho

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC