23h30 ngày 16/4, Chelsea vs Man City: Tiếp đà hưng phấn!

Cập nhật 10:17 ngày 16/04/2016

Chiến thắng lịch sử tại Champions League chắc chắn mang lại hiệu ứng tích cực về mặt tinh thần cho Man City, trong khi đó Chelsea cũng đã gần như hết mục tiêu và không còn động lực nào khác ngoài danh dự của một đội bóng lớn để hoàn thành nốt mùa giải này.

BÓNG ĐÁ ANH

 

Kém vị trí thứ 4 của Man City 13 điểm trong khi chỉ còn 6 trận chưa đấu, Chelsea coi như đã đầu hàng trong cuộc đua vào Top 4. Chưa hết, The Blues cũng kém vị trí thứ 6 của West Ham 8 điểm. Với cách biệt đó, đội quân của HLV Guus Hiddink cũng khó lòng bắt kịp đối thủ để hy vọng có suất dự Europa League. Nghĩa là, Chelsea coi như đã hết động lực trong phần còn lại mùa giải. Tư tưởng thử nghiệm cũng lộ rõ ở cách sắp xếp đội hình chính của HLV Hiddink. Những vòng gần đây, chiến lược gia người Hà Lan liên tục trao cơ hội cho các tài năng trẻ vào sân. Matt Miazga, trung vệ trẻ người Mỹ đã 2 trận liên tiếp có tên trong đội hình xuất phát. Ruben Loftus-Cheek cũng đã đá chính cả 2 trận gần nhất. Chưa hết, đến cả chuyên gia dự bị Alexandro Pato cũng liên tục được ra sân. Ngược lại, với việc đánh bại PSG trên sân nhà cách đây ít ngày để lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé vào bán kết Champions League, Man City đang tràn đầy hưng phấn và HLV người Chile quyết tận dụng thời cơ này để vươn lên, củng cố vị trí trong 3 hạng đầu sân cỏ nước Anh. Đấy cũng sẽ là giải pháp duy nhất bảo đảm quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới cho Man City bởi dẫu sao, họ cũng là nhân tố quá mới mẻ, khó có thể tranh đoạt ngôi vương châu Âu năm nay với các “ông kẹ” như Bayern Munich, Real Madrid và Atletico Madrid.Trở về giải quốc nội, đội chủ sân Etihad sẽ mang nhuệ khí cao ngút để đến làm khách trước Chelsea với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nơi đây đã từng chứng kiến 3 trận liên tiếp không thắng của Man xanh trước Chelsea, trong đó có tới 2 trận thua.Nhưng vào lúc này đoàn quân của Pellegrini đang tràn trề cơ hội xoá dớp đáng buồn và khẳng định quyền uy tại Premier League. Chắc chắn đây là trận đấu Man xanh sẽ tập trung toàn bộ sức lực để giải quyết sự bám đuổi của Man Utd. Tin vui nữa cho Man City khi đội trưởng Vincent Kompany đã bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể trở lại ở trận đấu đêm nay. Do vậy dàn binh hùng tướng mạnh trong tay Pellegrini gần như đã tề tựu đông đủ cho chuyến “nam tiến” lần này.
VIDEO: Tổng hợp trận đấu Swansea 1-0 Chelsea


Thống kê đáng chú ý:0 - HLV Guus Hiddink chưa bao giờ thua ở FA Cup với Chelsea (toàn thắng 5 trận).5 - Chelsea giữ sạch lưới 5/6 trận gần nhất ở FA Cup tại sân nhà Stamford Bridge.5 - Man City thắng 5 thua 1/9 trận sân khách gần nhất ở FA Cup.24 - Chelsea thắng 24 và chỉ thua 1/29 trận gần nhất đá ở Stamford Bridge trong khuôn khổ FA Cup (không tính thua penalty).3 - Chelsea bất bại ở 3 lần gần nhất tiếp đón Man City trên sân nhà.1 - Chelsea chỉ thằng 1 trong 6 trận gần nhất.4 - Man City bất bại 4 trận gần nhất, trong đó có tới 3 chiến thắng.6 - Chelsea hoà 6/7 trận gần nhất tại sân nhà thuộc Premier League.Thông tin lực lượng:Chelsea: Kurt Zouma, Eden Hazard, Loïc Remy, John Terry và Nemanja Matic chấn thương. Gary Cahill và Willian vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.Man City: Raheem Sterling chấn thương. Đội trưởng Kompany có thể trở lại.Đội hình dự kiến:+ Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Kenedy, Mikel, Fabregas, Loftus-Cheek, Oscar, Pedro, Diego Costa.+ Man City: Joe Hart, Zabaleta, Otamendi, Mangala, Fernando, Ferrnandinho, De Bruyne, Navas, Silava, Aguero.
VIDEO Tổng hợp trận đấu Man City 2-1 West Brom



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC