23h30 ngày 21/5, Manchester United – Crystal Palace: Có còn cơ hội cho Van Gaal? (Chung kết cúp FA)

Cập nhật 07:13 ngày 21/05/2016

Chiếc cúp FA sẽ là lời chia tay đẹp của Louis Van Gaal, hay sẽ là phao cứu sinh giúp chiến lược gia người Hà Lan trụ lại sân Old Trafford.

BÓNG ĐÁ ANH

Mùa bóng 2015/16 đầy thất vọng chuẩn bị khép lại với Manchester United. Sẽ không có Champions League ở năm tiếp theo, nhưng đó là điều đã được NHM “Quỷ đỏ” tập xác định từ trước. Chiếc cúp FA giờ là hi vọng cuối để Rooney và các đồng đội gỡ gạc một mùa giải tay trắng. Còn với cá nhân HLV Louis Van Gaal, trận chung kết trên sân Wembley còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

 


Rashford - Niềm hi vọng của Man United và Van Gaal


Đã có những lúc chuyện Van Gaal rời Old Trafford sẽ là điều tất yếu, nhưng rồi những chiến thắng, những hi vọng lại lóe lên và rồi niềm tin lại được đặt vào vị chiến lược gia 64 tuổi. Ngay ở thời điểm này, cũng chưa ai dám khẳng định Van Gaal sẽ rời Old Trafford, đơn giản bởi đội chủ sân Old Trafford cũng chưa tìm được bất cứ ứng viên xứng đáng nào. Mourinho ư? Tất cả đến giờ vẫn chỉ là tin đồn mà thôi.

 


Rooney sẽ dẫn dắt hàng công của Manchester United trong cuộc đấu cuối cùng tại FA Cup năm nay

Chung kết cúp FA có thể sẽ là trận đấu cuối của Van Gaal, hoặc không. Biết đâu nếu giúp “Quỷ đỏ” giành cúp trở lại sau vài năm tay trắng, “Tulip thép” sẽ lại được tin tưởng thì sao?
Có lẽ chính “khổ chủ” trong tình huống này là Van Gaal cũng không thể để tâm quá nhiều đến chuyện đó. Nhiệm vụ của ông là chuẩn bị sao cho thật tốt, để đưa đội bóng của mình đến với danh hiệu FA Cup đầu tiên sau 12 năm.

Tin tốt là cặp hậu vệ chạy cánh Matteo Darmian – Marcos Rojo đã kịp bình phục, nhưng trái lại, Luke Shaw và Bastian Schweinsteiger sẽ không thể góp mặt vì chấn thương.
Crystal Palace đã sa sút rất nhiều ở nửa sau giải ngoại hạng, nhưng tại mặt trận cúp, họ đã băng băng tiến qua những đối thủ như Southampton, Stoke, Tottenham hay Watford để giành quyền thi đấu tại Wembley. Không những vậy, HLV Alan Pardew của đội bóng này sẽ thêm phần quyết tâm đánh bại United, sau khi đã để vuột mất chiếc cúp FA khi cùng Palace đối đầu với Man United mùa 1989/90.

Với Palace, việc được trụ lại giải ngoại hạng Anh đã là một thành công, và nếu giành thêm chiếc cúp FA đồng thời giành quyền dự cúp châu Âu mùa tới, đó sẽ là một điểm cộng lớn.
Thống kê đáng chú ý
+ Hai đội đã gặp nhau hai lần tại cúp FA trước đây, một lần vào chung kết năm 1990 và lần còn lại tại bán kết năm 1995. Cả hai lần đều phải đá lại, và Man United đều là đội giành phần thắng.
+ United mới thua 1/20 trận đối đầu gần nhất trước Palace trên mọi đấu trường, đó là tại tứ kết Cúp Liên đoàn năm 2011.
+ Palace đang đứng trước cơ hội giành chiếc cúp lớn đầu tiên, đồng thời dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.
+ Lần gần nhất United vào chung kết cúp FA là năm 2007. Giờ họ đã có suất chung kết thứ 19, cân bằng với kỉ lục của Arsenal.
+ “Quỷ đỏ” cũng đang hướng đến khả năng cân bằng kỉ lục 12 lần giành cúp của “Pháo thủ”.
Lực lượng
+ Manchester United: Luke Shaw, Schweinsteiger, Will Keane, Januzaj chưa bình phục.
+ Crystal Palace: Appiah, Chamakh, Ledley, Hangeland chấn thương.
Đội hình dự kiến
+ Manchester United (4-1-4-1): De Gea, Valencia, Smalling, Blind, Rojo, Carrick, Fellaini, Rooney, Lingard, Martial, Rashford.
+ Crystal Palace (4-2-3-1): Henessey, Joel Ward, Scott Dann, Delaney, Souare, Cabaye, McArthur, Bolasie, Puncheon, Zaha, Wickham.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC