Barcelona là nhà “tài trợ” cho Arsenal

Cập nhật 10:04 ngày 23/02/2016

Trong những mùa giải vừa qua, người ta thường nói tới việc các đội bóng Tây Ban Nha, trong đó đặc biệt là Barcelona liên tục gây khó khăn cho Arsenal khi thu hút hàng loạt các cầu thủ trụ cột trong đội hình của huấn luyện viên Arsene Wenger. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, việc này lại khiến Barcelona trở thành nhà tài trợ vô cùng đặc biệt cho Arsenal.

BÓNG ĐÁ ANH

 

Khởi đầu từ mùa giải 2000 tới nay, Arsenal được coi là nguồn cung cấp cầu thủ lớn cho Barcelona khi đã có tới 8 cầu thủ, hầu hết là những trụ cột trong đội hình của huấn luyện viên Arsene Wenger chuyển tới Barcelona. Tổng giá trị của những bản hợp đồng này đã lên tới 135 triệu bảng. Một con số rất lớn nếu như xét tới tình hình tài chính khó khăn của câu lạc bộ trong suốt những mùa giải vừa qua.Việc xây dựng sân Emirates đã ngốn một khoản chi phí lên tới 390 triệu bảng, vượt qua mọi tính toán ban đầu của ban lãnh đạo đội bóng và khiến cho Arsenal đứng trên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, với khoản tiền chuyển nhượng từ Barcelona, Arsenal hoàn toàn có thể cân đối tới 34,6% nguồn kinh phí bỏ ra cho sân Emirates, và nhìn rộng hơn, khoản tiền này gấp tới 1,7 lần so với những gì mà Arsenal bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng (79,3 triệu bảng) trong suốt 10 mùa giải qua.Và thành quả từ sự giúp đỡ của Barcelona, là việc đội bóng London đã dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn về mặt kinh tế, sau đó đã có thể trở lại một cách mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng lớn như Mesut Ozil và Alexis SanchezTuy nhiên ở chiều ngược lại, những cầu thủ chuyển tới sân Nou Camp hầu hết lại không thể đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ, trong số đó có những bản hợp đồng hoàn toàn có thể coi là thất bại như Emanuael Petit hay Alexander Hleb. Trường hợp tồi tệ nhất thuộc về Thomas Vermaelen khi trung vệ người Bỉ là nạn nhân của chấn thương và chỉ ra sân vỏn vẹn có 8 lần cho Barcelona kể từ năm 2014 tới nay.

Huy Du
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC