HLV Wenger dùng Barcelona để "bao biện" cho bản thân

Thùy AnCập nhật 17:52 ngày 10/03/2017

Ảnh: Getty

VTV.vn - Sau cuộc lội ngược dòng không tưởng của Barcelona trước PSG, HLV Arsene Wenger cho rằng để đạt được thành công, các huấn luyện viên cần có nhiều thời gian hơn.

"Hai tuần trước, mọi người đều nói rằng anh ta là một thằng ngốc, anh ta không đủ khả năng và anh ta phải rời khỏi CLB. Nhưng trong ngày hôm qua, mọi người đều gọi anh ta là một anh hùng. Và đây là hiện thực mà các HLV đang phải chấp nhận", HLV Arsene Wenger nhận xét về trường hợp của HLV Luis Enrique sau cuộc lội ngược dòng không tưởng của Barcelona trước PSG.

HLV Wenger dùng Barcelona để bao biện cho bản thân - Ảnh 1.

HLV Luis Enrique đã được tôn vinh như một vị anh hùng sau cuộc lội ngược dòng của Barcelona (Ảnh: Getty)

Qua trường hợp của Luis Enrique, HLV Arsene Wenger cho biết nghề HLV hiện đang được trao quá ít cơ hội. Chiến lược gia này cho rằng để đạt được thành công cùng một CLB, các huấn luyện viên cần được cho thêm nhiều thời gian.

Lập luận của HLV Arsene Wenger không phải là không có lý. Tuy nhiên nếu chiến lược gia người Pháp lấy trường hợp Barcelona để bào chữa cho bản thân mình thì chắc chắn sẽ không có nhiều người hâm mộ Arsenal đồng ý.

Gần 15 năm qua, Arsenal dưới sự chỉ đạo của HLV Arsene Wenger, Arsenal đã không có bất cứ một danh hiệu lớn nào ngoài chức vô địch FA Cup ở mùa giải 2014/15 và Community Shield 2015. Vị trí thứ 4 tại giải Ngoại hạng Anh và sớm bị loại ở Champions League đã trở thành điệp khúc quan thuộc của Arsenal trong nhiều năm trở lại đây.

Đặc biệt ở mùa giải năm nay, Arsenal đã bị loại khỏi Champions League theo cách không thể "nhục nhã" hơn sau thất bại chung cuộc 2-10 trước Bayern Munich. Tại giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã rơi xuống vị trí thứ 5 với 3 trận thua trong 4 trận gần đây.

HLV Wenger dùng Barcelona để bao biện cho bản thân - Ảnh 2.

Hàng loạt lời kêu gọi HLV Arsene Wenger từ chức đã được phát ra từ các CĐV của Arsenal

Với những kết quả tệ hại này, rất nhiều CĐV Arsenal đã kêu gọi HLV Arsene Wenger từ chức sau hơn 20 năm tại vị. Tuy nhiên trong một động thái mới nhất, HLV Arsene Wenger cho biết, ông vẫn đang cảm thấy "ổn" với công việc hiện tại của mình.

"Tôi vẫn đang cảm thấy rất mạnh mẽ, năng động và sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội bóng", HLV Arsene Wenger cho biết.

Ngoài phát biểu của HLV Arsene Wenger, chủ tịch của Arsenal - Chips Keswick - cũng đã có những phát ngôn đầu tiên về tương lai của chiến lược gia người Pháp.

"Chúng tôi nhận thức rõ về các mục tiêu của CLB, hiện các cuộc tranh luận đang diễn ra. Chúng tôi luôn tôn trọng những ý kiến của người hâm mộ, song các quyết định đưa ra sẽ dựa trên những lợi ích lâu dài nhất của CLB", ông Chips Keswick cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!