Mikel Arteta chính thức giải nghệ

Cập nhật 11:28 ngày 16/05/2016

Tiền vệ Mikel Arteta đã thông báo quyết định giải nghệ và đang xem xét việc theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.

BÓNG ĐÁ ANH
Arteta đã đá trận cuối cùng cho Arsenal khi “Pháo thủ” thắng Aston Villa 4-0 vào cuối tuần qua ở vòng cuối Premier League mùa này. Trước đó, HLV Wenger xác nhận tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ ra đi vào mùa Hè năm nay do đáo hạn hợp đồng. Mới đây, cầu thủ 34 tuổi đã lên tiếng về việc giải nghệ. Anh cho rằng bản thân không đảm bảo được thể lực cho việc thi đấu đỉnh cao: “Thật khó khăn khi dừng việc thi đấu lại nhưng đã đến lúc tôi phải giã từ sự nghiệp. Tôi nghĩ rằng trong vài tháng qua, tôi đã không có được trạng thái tốt nhất để thi đấu cho Arsenal. Và do vậy, tôi buộc phải ra quyết định giải nghệ”.“Tôi đã chơi bóng trong khoảng thời gian dài và tôi không muốn dối lừa mọi người thêm nữa. Tôi phải thành thực với chính mình. Do vậy, tôi không khó chịu với HLV mà chỉ thất vọng với chính bản thân. Trong vài tháng qua tôi không xứng đáng có mặt ở đây. Nhưng ít nhất, tôi đã có cơ hội ra sân ở trận gặp Aston Villa và điều đó thật tuyệt vời. Với tôi, tiêu chuẩn để thi đấu cho Arsenal không phải 8/10 mà là 10/10. Khi không thể cống hiến hết sức cho CLB nữa thì tôi nghĩ mình nên ra đi”, tiền vệ người Tây Ban Nha nói tiếp.

 


Arteta trong màu áo Arsenal

Arteta cho biết anh có sự lựa chọn khác xung quanh đến bóng đá. Đó là trở thành HLV. Cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết anh đã nhận được 3 lời mời làm HLV: “Tôi có 1% quay trở lại thi đấu. Trong bóng đá, 1% là rất nhiều và mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Nhưng tôi có những lựa chọn khác liên quan đến bóng đá. Tôi đã xem bóng đá trong vài tháng qua hoặc hơn 1 năm qua như một HLV hơn là cầu thủ. Tôi có 3 CLB gửi lời mời (làm HLV), nhưng tôi không muốn tiết lộ CLB nào. Tôi rất tự hào bởi không phải ai cũng có cơ hội như vậy”.Trong thời gian thi đấu, Arteta đã tranh thủ học để lấy bằng huấn luyện. Anh cũng có kinh nghiệm làm HLV khi làm việc cùng đội U13 của Arsenal và đội U16 Xứ Wales.Cầu thủ người Tây Ban Nha nuối tiếc vì Arsenal không vô địch Premier League mùa này: “Arsenal đáng lẽ phải vô địch mùa này. Đây là điều rõ ràng. Arsenal có khả năng, có chiều sâu đội hình và cả tinh thần thi đấu. Chúng tôi không thể chấp nhận việc bỏ lỡ chức vô địch. Ở mùa giải sau, việc đoạt chức vô địch sẽ khó hơn nhiều”.Mikel Arteta đã thi đấu cho Arsenal từ năm 2011 đến nay. Cùng với đội bóng chủ sân Emirates, anh đã giành được 2 danh hiệu ở FA Cup và 2 Siêu Cúp nước Anh.
Sự nghiệp của Mikel Arteta Rangers (2002-04): 68 trận, 14 bàn thắng Real Sociedad (2004-05): 15 trận, 1 bànEverton (2005-11): 208 trận, 35 bàn thắng Arsenal (2011-16): 149 trận, 16 bàn thắng
 


(Theo thethaovanhoa.vn)

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC