Những khía cạnh ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh trong 10 vòng cuối

Cập nhật 05:17 ngày 03/03/2016

Vòng 28 giải ngoại hạng Anh vừa kết thúc với những kết quả hết sức bất ngờ, đặc biệt với nhóm đua tranh ngôi vô địch. Giải đấu chỉ còn 10 vòng nữa là kết thúc và với những diễn biến đầy khó lường thế này, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.

BÓNG ĐÁ ANH

 



Bảng xếp hạngVòng 28 là một vòng đấu hết sức khó tin khi cả bốn đội dẫn đầu gồm Leicester, Tottenham, Arsenal và Man City đều mất điểm, trong đó “Bầy cáo” Leicester là đội duy nhất có được kết quả hòa 2-2 trước West Brom.Với trận hòa này, Leicester bất ngờ gia tăng cách biệt với Tottenham lên thành ba điểm, trong khi khoảng cách giữa “Bầy cáo” và Arsenal giờ đã thành 6 điểm.

 



Trong 10 trận đấu còn lại của mùa giải, Leicester cũng là đội có lịch thi đấu được đánh giá nhẹ nhàng nhất với chỉ Everton, Man United và Chelsea là các đối thủ được đánh giá “có tên tuổi”. Hơn nữa, “Bầy cáo” cũng có cơ hội dốc sức hoàn toàn cho mặt trận ngoại hạng do đã bị loại khỏi cúp FA và cũng không thi đấu tại các đấu trường cúp châu Âu. Trái lại, “Gà trống” Tottenham đang phải đối mặt với lịch thi đấu hết sức nặng nề với các đối thủ Arsenal, Liverpool, Man United hay Chelsea trong các trận đấu cuối.Man City và Arsenal, hai đối thủ còn lại trong cuộc đua vô địch, cũng có lịch thi đấu không hề dễ thở và còn phải chia sức cho các trận đấu tại cúp châu Âu và cúp FA. Riêng thầy trò Manuel Pellegrini sẽ có thêm trận đấu bù với Newcastle United do bận thi đấu tại chung kết cúp Liên đoàn.Tổng số trận đấu còn lạiViệc bị loại sớm khỏi cúp FA khiến Leicester chỉ còn đúng 10 trận còn lại để thi đấu trong mùa bóng năm nay. Đây sẽ là cơ hội để Jamie Vardy và các đồng đội dốc sức hoàn toàn cho cuộc đua vô địch.

 



Trái với Leicester, ba đội bóng còn lại gồm Tottenham, Arsenal và Man City đều có những mối quan tâm tâm riêng ở các đấu trường cúp FA và cúp châu Âu. Riêng Man City, sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Dynamo Kiev, nhiều khả năng sẽ phải bung sức trên cả ba đấu trường, trong khi Arsenal và Tottenham nhiều khả năng chỉ còn hai mặt trận nữa để phấn đấu.Chấn thươngVề tình hình lực lượng, cũng chính Leicester là CLB có lợi thế lớn nhất khi chỉ có N’Golo Kante và Matty James gặp chấn thương. James đã nghỉ thi đấu suốt từ đầu mùa trong khi “máy quét” Kante cũng sẽ trở lại sau ít ngày nữa.Theo thống kê của trang physioroom.com, Man City có bốn ca chấn thương, Arsenal có sáu cầu thủ không thể thi đấu, bao gồm trường hợp mới nhất là thủ thành Petr Cech, trong khi HLV Pochettino bên phía Tottenham không thể điền tên năm học trò vào danh sách thi đấu.Kết luậnCó thể nhận thấy Leicester City chính là CLB nắm nhiều lợi thế nhất trong phần còn lại của mùa bóng, từ lịch thi đấu đến những điểm sáng về tình hình lực lượng. Dẫu vậy, đẳng cấp và sự ổn định trong giai đoạn then chốt của thầy trò Ranieri đang ít nhiều bị đặt dấu hỏi sau trận hòa 2-2 trước West Brom.Về phía Arsenal và Tottenham, khả năng đua tranh của hai đội sẽ phần nào được quyết định sau trận derby diễn ra tối thứ bảy này, trong khi cần phải đặt lại dấu hỏi về nỗ lực thi đấu của Man City bởi dường như đội bóng của Pellegrini đang dành nhiều ưu tiên cho đấu trường Champions League.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC