Những thủ môn người Anh từng thi đấu hơn 300 trận tại giải Ngoại hạng Anh

Cập nhật 09:03 ngày 15/03/2016

Trong lịch sử, mới chỉ có 14 thủ môn từng ra sân hơn 300 trận tại giải Ngoại hạng Anh, và 5 trong số đó là những người Anh.

BÓNG ĐÁ ANH

 

 
Giải Ngoại hạng Anh từ lâu đã được biết đến là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Việc thi đấu lâu dài tại giải đấu này là điều không hề dễ dàng với bất cứ một cầu thủ nào, và các thủ môn cũng không phải là ngoại lệ.Đầu tiên là David James, cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ 4 trong lịch sử của giải Ngoại hạng Anh với 572 trận. Anh cũng từng nắm giữ kỉ lục 169 trận giữ sạch lưới, trước khi bị thủ thành của Arsenal là Petr Cech vượt qua.Tiếp theo là cựu thủ môn của Crystal Palace, Leeds United và Everton, Nigel Martyn. Anh là thủ môn đầu tiên có giá trị lên tới 1 triệu bảng của bóng đá Anh, và đã có tổng cộng 372 lần ra sân tại giải Ngoại hạng AnhĐồng đội của Martyn tại Leeds là Paul Robinson chuyển tới Tottenham vào năm 2004. Tại đây, anh trở thành một trong 5 thủ môn từng ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh, và tổng cộng anh đã có 372 lần ra sân.Kế đến là David Seaman. George Graham đã phải bỏ ra tới 1.3 triệu bảng để mang anh về Arsenal vào năm 1990. 13 năm tại Arsenal của anh cũng là chu kì thành công nhất của CLB với 9 chức vô địch. Seaman đã ra sân tổng cộng 343 trận.Cuối cùng là cựu thủ thành của Tottenham và Leicester City, Ian Walker, với 312 lần ra sân tại giải Ngoại hạng Anh. Anh là con trai của cựu HLV Everton và Norwich, Mike Walker. Ian Walker giải nghệ vào năm 2008 sau 19 năm thi đấu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC