Phong độ yếu kém, Everton đã chán Rooney?

Thùy AnCập nhật 10:57 ngày 28/07/2017

VTV.vn - Trở lại Everton sau 13 năm thi đấu cho Man Utd song dường như "tuần trăng mặt" của Rooney tại Goodison Park đã kết thúc.

Everton cần một tiền đạo mới, đây là phát biểu từ HLV Ronald Koeman sau trận đấu của Everton trong khuôn khổ lượt đi vòng loại thứ 3 Europa League vào rạng sáng nay (28/7).

Dù được chơi trên sân nhà và thi đấu với đối thủ khá vô danh đến từ Slovakia là Ruzomberok, song Everton chỉ có thể giành được chiến thắng tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của Everton được ghi do công của hậu vệ Leighton Baines.

Phong độ yếu kém, Everton đã chán Rooney? - Ảnh 1.

Có Rooney, HLV Ronald Koeman vẫn khẳng định Rooney cần thêm tiền đạo mới

Ngoài kết quả, một điểm đáng chú ý trong trận đấu này chính là phong độ yếu kém của của Rooney, cầu thủ mới trở lại Everton sau 13 thi đấu cho Man Utd. Được HLV Ronald Koeman bố trí ở vị trí cao nhất trên hàng tiền đạo, tuy nhiên Rooney đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Phải đến khi HLV Ronald Koeman tung một tân binh khác là Sandro Ramirez vào sân, và kéo Rooney chơi phía sau ở vị trí hộ công, thế trận mới trở nên sáng sủa hơn cho Everton. Minh chứng cho điều này là bàn thắng của Leighton Baines ở phút 65.

Phong độ yếu kém, Everton đã chán Rooney? - Ảnh 2.

Mọi tinh hoa của Rooney đã ở lại hết sân Old Trafford?

"Thật khó khăn khi phải đối mặt với một đội bóng như Ruzomberok, chúng tôi vẫn chưa có phong độ cao nhất và chiến thắng này là một kết quả tốt. Với sự góp mặt của Sandro Ramirez, Rooney được chơi tự do hơn, đội bóng đã có nhiều pha tấn công tốc độ hơn và điều này đã mang lại hiệu quả. Chúng tôi biết rằng đội bóng cần thêm một tiền đạo khác và tôi tin Everton sẽ làm được những kết quả tốt hơn trong mùa giải mới", HLV Ronald Koeman cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!