Vì sao Real Madrid không xếp hàng vinh danh Barcelona?

Theo Dân TríCập nhật 16:31 ngày 06/05/2018

HLV Zidane khẳng định Real Madrid sẽ không xếp hàng vinh danh Barcelona

Phát biểu trước báo giới, HLV Zidane đã giải thích vì sao Real Madrid không xếp hàng vinh danh Barcelona khi đối thủ này vừa giành chức vô địch La Liga.

Ở vòng đấu trước, Barcelona đã giành chức vô địch La Liga sau chiến thắng trước Deportivo. Theo “luật bất thành văn” ở Tây Ban Nha, đối thủ sẽ phải xếp hàng vinh danh nhà vô địch ở trận đấu ngay sau đó.

Tuy nhiên, Real Madrid đã quyết định “phá lệ”. Trước trận đấu Siêu kinh điển vào đêm nay, nhiều thành viên của Real Madrid khẳng định rằng sẽ không xếp hàng vinh danh Barcelona trước trận đấu.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua, HLV Zidane đã lên tiếng giải thích vì sao Real Madrid không chấp nhận vinh danh Barcelona. Ông nói: “Họ từng không xếp hàng để vinh danh chúng tôi (sau khi Real Madrid giành chức vô địch FIFA Club World Cup). Với tất cả sự tôn trọng, Real Madrid cũng sẽ không làm điều đó.

Chúng tôi tôn trọng những gì Barcelona đã giành được ở mùa giải này, trong đó có chức vô địch La Liga. Tôi luôn nói đây là nhiệm vụ khó khăn. Tôi chúc mừng họ. Đó là động thái thể hiện sự tôn trọng của tôi.

Đây là quyết định cá nhân, chứ không liên quan gì đến đội bóng. Tôi chẳng phải người quyết định việc toàn đội có xếp hàng hay không. Tôi nghĩ rằng họ không xếp hàng vinh danh Real Madrid sau khi CLB giành chức vô địch FIFA Club World Cup vì họ cho rằng đó là danh hiệu không quan trọng.

Nhiều người lại cho rằng Barcelona làm như vậy bởi họ không tham dự giải đấu này. Tuy nhiên, để có vé dự FIFA Club World Cup, chúng tôi đã phải vô địch Champions League”.

Trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 01h45 đêm nay tại SVĐ Nou Camp.