Chủ nhân vương miện Hoa khôi Ngoại giao 2018 gọi tên ai?

VTV6-Thứ năm, ngày 10/05/2018 09:37 GMT+7

VTV.vn - Cùng đi tìm chủ nhân của danh hiệu Hoa khôi Ngoại giao 2018.

Hoa khôi Ngoại giao là cuộc thi do Học viện Ngoại giao tổ chức 2 năm một lần, nhằm mang đến cho các sinh viên Học viện một sân chơi lành mạnh, thể hiện tài năng của bản thân.

Chủ nhân vương miện Hoa khôi Ngoại giao 2018 gọi tên ai? - Ảnh 2.

Cuộc thi "Hoa khôi Ngoại giao" được tổ chức 2 năm một lần

12 thí sinh xuất sắc nhất đã trải qua các vòng thi bình chọn để góp mặt trong đêm chung kết. Điểm mới của đêm chung kết cuộc thi năm nay là ngoài phần thi truyền thống, thí sinh cùng biểu diễn sáng tạo theo chủ đề "Nét đẹp văn hóa, di sản và con người các địa phương trong thời kỳ hội nhập", nhằm truyền tải những giá trị văn hóa của các địa phương đặc trưng ba miền Bắc, Trung, Nam.

Chủ nhân vương miện Hoa khôi Ngoại giao 2018 gọi tên ai? - Ảnh 3.

Lê Ngọc Thùy Dương là chủ nhân của danh hiệu "Hoa khôi Ngoại giao 2018"

Bằng sự thể hiện xuất sắc trước đó, đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, câu trả lời đầy thuyết phục và thông minh, SBD 26 Lê Ngọc Thùy Dương đã trở thành cái tên được xướng lên cho ngôi vị cao nhất. Thùy Dương hiện đang là sinh viên năm 4, trợ giảng của Khoa Truyền thông Quốc tế và Văn hóa Đối ngoại của Học viện Ngoại giao.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước