Cùng trẻ em ứng phó với thiên tai

-Thứ ba, ngày 22/05/2018 18:08 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, ước tính khoảng 2 triệu người thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các loại bão đổ bộ vào Việt Nam, phần lớn trong số đó là trẻ em sống ở các vùng chịu rủi ro cao.

cùng trẻ em ứng phó với thiên tai

Thống kê mỗi năm cho thấy, ước tính khoảng 2 triệu người thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các loại bão đổ bộ vào Việt Nam, phần lớn trong số này là trẻ em sống ở các vùng chịu rủi ro cao về thiên tai.

Cùng trẻ em ứng phó với thiên tai  - Ảnh 2.

Thiên tai luôn mang đến những điều bất hạnh,  nhưng trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Mất đi nhà cửa, mất đi người thân, mất đi tất cả sự chở che bảo vệ và thậm chí mất đi cả hạnh phúc và tương lai. Vậy làm thế nào để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra? Đặc biệt là với trẻ em.

Cùng trẻ em ứng phó với thiên tai  - Ảnh 3.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, rất nhiều các tổ chức đã và đang cùng nhau thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề thiên tai. Trong đó có Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung – một đơn vị chuyên kêu gọi hỗ trợ và tổ chức các hoạt động phòng tránh thiên tai trên khắp các vùng miền, không chỉ ở miền Trung.

Cùng trẻ em ứng phó với thiên tai  - Ảnh 4.

Mới đây nhất, ngày 18/5, tại nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với các cơ quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề 'Cùng trẻ em ứng phó thiên tai". Lấy trẻ em làm trọng tâm trong chương trình lần này, Quỹ mong muốn có thể nâng cao nhận thức của xã hội, giúp lan toả ý thức và dấy lên hành động thiết thực trong cộng đồng, chung tay bảo vệ, nâng đỡ trẻ em vượt qua nỗi đau thiên tai.

Cùng trẻ em ứng phó với thiên tai  - Ảnh 5.

Hành trang các em mang theo giờ đây có thêm việc "ứng phó với thiên tai". Đó là điều cần thiết, vì đồng hành với các em luôn có cộng đồng, xã hội. 

Từ khóa:

bão đổ bộ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước