Hà Nội áp dụng phương thức thi mới vào cấp Trung học Phổ thông

-Thứ năm, ngày 12/04/2018 17:53 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ thi Trung học Phổ thông Quốc Gia, giờ đây cấp Trung học cơ sở (THCS) ở Hà Nội cũng phải sẵn sàng cho những thay đổi trong kỳ thi vào lớp 10.

Từ năm học 2019-2020, Hà Nội sẽ sử dụng bài thi vào lớp 10 THPT bằng bài thi tích hợp gồm môn Ngoại ngữ và một môn Tự nhiên, một môn Xã hội trong tuyển sinh. Trước đây, vì muốn giảm áp lực cho học sinh nên thi vào lớp 10 ở Hà Nội chỉ có 2 môn Toán và Ngữ văn. Từ đó nảy sinh thầy trò chỉ tập trung vào học 2 môn này, những môn khác học đối phó, và như vậy chưa đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc THCS.

Ở phương án thi mới này, ngoài Toán, Ngữ văn còn có thêm bài tổ hợp đa dạng nhiều kiến thức thực tế, học sinh cần học vì sự phát triển của bài thi bản thân chứ không phải học để đối phó với thi cử .

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông tin sớm phương án đổi mới tuyển sinh vào lớp 10, Trong tháng 9 tới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho công bố đề thi minh họa phương pháp thi mới này rộng rãi cho thí sinh tham khảo.

Từ khóa:

Hà Nội

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước