Phụ huynh phương Tây cho con một mùa hè đúng nghĩa như thế nào?

VTV6-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 09:00 GMT+7

VTV.vn - Dù ngắn hay dài thì đa phần các quốc gia trên thế giới đều có những kì nghỉ hè cho học sinh. Hãy xem phụ huynh một số nước trên thế giới cho con tận hưởng như thế nào?

Ở Úc, nhà trường luôn kêu gọi học sinh phải có trách nhiệm với môi trường. Vì thế, phụ huynh ở đây thường khuyến khích con tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và bảo vệ môi trường.

Phụ huynh phương Tây cho con một mùa hè đúng nghĩa như thế nào? - Ảnh 2.

Ở Anh, học sinh từ độ tuổi 16-17, có thể đăng kí các lớp học miễn phí bao gồm chèo thuyền, leo núi, bơi lội hoặc tham gia dự án công cộng.

Phụ huynh phương Tây cho con một mùa hè đúng nghĩa như thế nào? - Ảnh 3.

Các trẻ em từ 5-11 tuổi được tham gia vào các buổi đào tạo bóng đá trong những ngày nghỉ dài ngày.

Trong khi đó, ở Đức tùy theo tính chất công việc, một số công ty cho phụ huynh nghỉ phép từ 4-6 tuần/ năm. Vì vậy, không ít phụ huynh chọn làm để đi du lịch và tần hưởng kì nghỉ với con.

Tại Thụy Sĩ, nơi có nền giáo dục hàng đầu thế giới, việc học thêm hay phụ đạo là điều không tồn tại. Hầu hết trẻ em được đi thăm quan, leo núi và khám phá thế giới đúng nghĩa nghỉ hè.

Còn ở Nga, nếu kì nghỉ ngắn, một số gia đình chọn cắm trại vài ngày trong rừng.Trẻ em sẽ được nấu nướng ngoài trời, đi hái nấm, tìm rau củ quả. Điều này giúp trẻ em biết thêm về cây cối hay động vật trong rừng.

Phụ huynh phương Tây cho con một mùa hè đúng nghĩa như thế nào? - Ảnh 4.

Cắm trại vừa giúp trẻ hiều về thiên nhiên vừa là cơ hội gắn kết tình cảm gia đình

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước