Đã có hướng dẫn người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 17:57 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở, muốn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cá nhân người nước ngoài chỉ cần có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh.

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở, trong đó có quy định rõ điều kiện, trình tự để người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam đã được ban hành.

Bên cạnh quy định về thời hạn hộ chiếu, thời gian sở hữu nhà cũng là điểm đáng chú ý trong Nghị định mới. Đó là khi hết thời hạn sở hữu 50 năm, người nước ngoài được xin gia hạn thêm một lần nữa, tối đa là 50 năm. Trước đó, việc có được gia hạn hay không là điều mà nhiều người nước ngoài rất băn khoăn.

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ 10/12/2015.

Người nước ngoài còn nhiều băn khoăn khi mua nhà tại Việt Nam Người nước ngoài còn nhiều băn khoăn khi mua nhà tại Việt Nam

VTV.vn - Mặc dù đã có quy định mới cho phép người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam nhưng để hiện thực hóa mong muốn ấy vẫn còn những rào cản nhất định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước