Dòng vốn ngân hàng đang chảy mạnh vào bất động sản

Lưu Tuấn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 27/01/2015 16:44 GMT+7

Lãi suất giảm hơn, hạn mức vay cao hơn, thời gian kéo dài hơn là đặc điểm của các gói tín dụng mà các ngân hàng thương mại tung ra cho thị trường bất động sản thời gian qua.

Động thái này cho thấy, một dòng vốn ngân hàng dường như đang chảy mạnh hơn vào thị trường bất động sản.

Liên tiếp thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại đã đưa ra các gói tín dụng 2.000 tỷ, 5.000 tỷ, 10.000 tỷ đồng cho các dự án bất động sản. Hạn mức vay có thể lên tới 85% tổng vốn đầu tư với lãi suất chỉ khoảng 10%/năm. Điều này cho thấy, giới ngân hàng đang có cái nhìn tích cực về thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng dự báo năm 2015, tăng trưởng tín dụng vào thị trường BĐS sẽ khoảng 15%, nâng dư nợ vào lĩnh vực này có thể trên 340.000 tỷ đồng. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất gói tín dụng 50.000 tỷ dành cho nhà ở thương mại thông qua tái cấp vốn cho các ngân hàng. Tất cả các kênh dẫn vốn trên sẽ là động lực quan trọng hỗ trợ thị trưởng BĐS trong năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước