Lật tẩy mánh khóe trục lợi gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng

Lưu Tuấn - Hoàng Yến-Thứ ba, ngày 14/07/2015 17:30 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề đáng quan tâm là những mánh khóe để trục lợi đơn giản đến nỗi không ai để ý và dễ dàng qua mặt cả ngân hàng cũng như các cơ quan quản lý.

Trên thị trường bất động sản hiện nay, nhiều người đang xôn xao câu chuyện có thể hàng chục, thậm chí hàng tỷ đồng từ gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đã bị trục lợi.

Tách giá trị căn nhà bằng hợp đồng tư vấn môi giới chỉ là một trong những mánh khóe mà chủ đầu tư đang sử dụng để tiếp cận gói vay 30.000 tỷ đồng. Thấy được một nguồn lợi quá lớn, chủ đầu tư còn nghĩ ra nhiều chiêu trò khác để kiếm tiền từ gói vay ưu đãi này.

Tự ý chuyển đổi công năng nhà ở: Luật định chưa đủ sức nặng? Tự ý chuyển đổi công năng nhà ở: Luật định chưa đủ sức nặng?

VTV.vn - Chủ đầu tư chấp nhận phạt khi chuyển đổi công năng tòa nhà vì mục đích lợi nhuận tại một số dự án làm dấy lên lo ngại về tình trạng nhờn luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước