Lợi dụng thiếu hướng dẫn, chủ đầu tư tranh thủ kiếm lời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/08/2015 14:52 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều dự án bất động sản hiện nay ở Hà Nội, mặc dù phần móng vẫn chưa hoàn thành nhưng chủ đầu tư đã chào bán và nhận đặt cọc từ khách hàng.

Trên thị trường bất động sản hiện nay, hiện tượng mua bán các suất đặt cọc hay hợp đồng góp vốn khi dự án chưa xong móng đang diễn ra rất nhộn nhịp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực từ ngày 1/7, chủ đầu tư bắt buộc phải xây dựng xong phần móng công trình thì mới được mở bán. Tuy nhiên, lợi dụng việc chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn cụ thể, một số chủ đầu tư vẫn tiến hành mở bán khi dự án còn chưa xây dựng gì.

Phóng sự trên đây do nhóm phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh thực hiện sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước