Người dân tòa nhà Keangnam kiến nghị đòi phí bảo trì 2%

Lưu Tuấn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 11/05/2015 15:32 GMT+7

VTV.vn - Người dân tòa nhà Keangnam, Hà Nội vừa gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ về khoản phí bảo trì 2% trước thông tin tòa nhà này đang được rao bán.

Theo tính toán của ban quản trị 2 tòa nhà chung cư 48 tầng, khoản tiền này có thể lên tới 160 tỷ đồng. Lẽ ra, chủ đầu tư phải bàn giao cho người dân ngay sau khi ban quản trị được thành lập từ năm 2012. Lo ngại của Ban quản trị chính là việc chủ đầu tư sau khi bán xong tòa nhà 72 tầng cũng sẽ rút khỏi dự án mà không bàn giao khoản tiền bảo trì đã thu.

Theo đơn kiến nghị của người dân, họ đã 8 lần đề nghị lên chủ đầu tư, yêu cầu bàn giao khoản tiền này, để ban quản trị chi trả các khoản phí bảo trì, tu sửa tòa nhà.

Đến tháng 3/2015, chủ đầu tư Keangnam đề xuất trả phí bảo trì trong 25 năm, tương ứng 5 tỷ đồng/năm. Số tiền phí bảo trì mà chủ đầu tư đưa ra chỉ là 125 tỷ đồng, thấp hơn so với tính toán của ban quản trị. Tuy nhiên, người dân không chấp nhận phương án này vì cho rằng cho số tiền 5 tỷ đồng/năm không bằng lãi suất gửi ngân hàng.

Ngay sau đó, thông tin tòa nhà 72 tầng đang được rao bán, khiến người dân sinh sống tại đây càng lo lắng về số phận khoản tiền bảo trì mình đã đóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước