Nhà ở xã hội có thể tăng diện tích tối đa lên 90m2

Hoàng Nga - Thành Hưng (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 25/02/2015 17:35 GMT+7

Dự thảo về Nghị định phát triển quản lý nhà ở xã hội đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến đã tăng diện tích tối đa của một căn hộ nhà ở xã hội lên 90m2, thay vì 70m2 như hiện nay.

Bộ Xây dựng cho biết, đề xuất tăng diện tích tối đa của nhà ở xã hội lên 90m2 là nhằm đáp ứng nhu cầu của những hộ gia đình đông người, nhiều thế hệ. Hiện nay, một gia đình có 7-8 người ở trong những căn hộ 60 - 70m2 là quá tải. Thực tế, nhiều doanh nghiệp BĐS cũng ủng hộ đề xuất này của Bộ Xây dựng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước