Quy định về phí bảo lãnh BĐS: Người mua nhà vẫn lo lắng

Hoàng Nga (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 17:15 GMT+7

VTV.vn - Trước quy định mới này, người mua nhà đang đón nhận với nhiều ý kiến khác nhau. Có người đồng tình nhưng cũng có người lo lắng rủi ro vẫn có thể xảy ra.

Từ 1/7/2015, người mua nhà sẽ không phải lo mất hàng tỷ đồng tại những dự án bán nhà trên giấy nữa, khi mà Luật Kinh doanh BĐS 2014 được thực thi.

Theo đó, Luật yêu cầu chủ đầu tư phải có bảo lãnh của ngân hàng mới được bán nhà hình hành trong tương lai. Nếu dự án không triển khai tiếp được, ngân hàng sẽ thay mặt chủ đầu tư hoàn trả lại tiền cho người mua nhà.

Mua nhà trên giấy: Nguy cơ tiền mất, tật mang Mua nhà trên giấy: Nguy cơ tiền mất, tật mang

Tại huyện Mê Linh, Hà Nội, hàng chục dự án chưa triển khai hoặc chưa giải phóng xong mặt bằng, song chủ đầu tư vẫn huy động hàng trăm tỷ đồng từ hàng nghìn người mua nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước