TP.HCM đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Sơn Nghĩa - Hoàng Phú (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/11/2015 20:26 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Ý kiến trên được đưa ra tại Hội thảo “Thực trạng, tiềm năng, giải pháp và định hướng phát triển thị trường bất động sản TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức hôm nay (12/11).

TP.HCM có quy mô dân số lớn với khoảng 8,6 triệu người, chưa tính lao động nhập cư. Dự báo, đến năm 2020, dân số của TP.HCM sẽ lên đến 10 triệu người. Nhu cầu nhà ở, đất sản xuất, đất làm việc, sinh hoạt sẽ tăng nhanh. Chủ trương của TP.HCM là tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới bằng chính sách hỗ trợ đất sạch cho doanh nghiệp, miễn giảm thuế, hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp, nhằm khuyến khích đầu tư vào phân khúc này.

Trong giai đoạn 2012 - 2015, TP.HCM đã đưa ra thị trường 2,7 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước