Tự ý chuyển đổi công năng nhà ở: Luật định chưa đủ sức nặng?

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/07/2015 18:30 GMT+7

VTV.vn - Chủ đầu tư chấp nhận phạt khi chuyển đổi công năng tòa nhà vì mục đích lợi nhuận tại một số dự án làm dấy lên lo ngại về tình trạng nhờn luật.

Tại Hà Nội hiện nay, dù đã có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với hành vi tự ý chuyển đổi công năng tòa nhà, thế nhưng, không ít chủ đầu tư dự án BĐS vẫn chuyển đổi công năng một số tầng có chức năng văn phòng, kỹ thuật hoặc thương mại thành các căn hộ để bán cho người dân.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết việc cấp sổ cho những căn hộ chuyển đổi công năng chỉ là việc xử lý tình huống đối với những dự án ở thời kỳ trước, khi các chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện. Còn những dự án từ năm 2013 về sau sẽ kiên quyết xử lý nặng như đề xuất không được thực hiện dự án mới, thậm chí chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để khởi tố nếu có vi phạm nặng.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Thị trường BĐS phục hồi là thực chất Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Thị trường BĐS phục hồi là thực chất

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhờ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thị trường BĐS đã phục hồi một cách thực chất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước