28 tuổi thành 16 tuổi: Khi Bollywood lan sang bóng đá Ấn Độ

Lê Kiên (VTV Sports)Cập nhật 17:57 ngày 18/12/2018

VTV.vn - Bollywood cho ra đời nhiều bộ phim hay, nhưng họ cũng phải "bái phục" CLB Jamshedpur khi phù phép, biến một cầu thủ 28 tuổi vào vai một tiền đạo 16 tuổi.

Tiền đạo Gourav Mukhi của CLB Jamshedpur đã bị LĐBĐ Ấn Độ cấm thi đấu và bị điều tra sau khi những tranh cãi về bê bối gian lận tuổi của anh xuất hiện trên mặt báo hồi tháng 10 vừa qua. Tuổi thật của Mukhi đã bị nghi ngờ sau khi anh ghi bàn cho Jamshedpur trong trận hòa 2-2 với Bengaluru tại giải VĐQG Ấn Độ. Trên giấy tờ, tuổi của Mukhi là 16 và anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải VĐQG Ấn Độ.

Trong quá khứ, Mukhi đã từng bị LĐBĐ Ấn Độ treo giò sau khi anh khai ra tuổi thật của mình. Mukhi được gọi vào ĐT U17 Ấn Độ tham dự giải U17 thế giới năm 2015, nhưng anh và 4 đồng đội tại Jharkhand, đội vô địch giải U15 Ấn Độ, đã thú nhận mình quá tuổi.

"Vì vấn đề công bằng, Ban kỷ luật LĐBĐ Ấn Độ quyết định cấm Gourav Mukhi tham dự mọi giải đấu của Liên đoàn cho đến khi có phán xét cuối cùng" – đó là nội dung thông cáo báo chỉ của Ban kỷ luật LĐBĐ Ấn Độ.

Điều này đồng nghĩa với việc Mukhi sẽ không thể chơi cho Jamshedpur và ĐTQG nếu anh được gọi trong thời gian chờ Ban kỷ luật LĐBĐ Ấn Độ ra quyết định cuối cùng.

Mukhi bắt đầu sự nghiệp khi chơi cho đội hình 2 của Jamshedpur và ghi 6 bàn tại giải hạng 2 Ấn Độ. Phong độ tốt giúp Mukhi được đôn lên đội 1 và ngay lập tức tạo dấu ấn, ghi 2 bàn trong một trận giao hữu chuẩn bị mùa giải mới trước khi có pha lập công đầu tiên tại giải VĐQG Ấn Độ, vào lưới Bengaluru.