5 cầu thủ trẻ có thể theo chân Công Vinh sang Nhật

Theo GoalCập nhật 07:12 ngày 02/08/2013

 Các CLB Nhật Bản đang dành nhiều sự quan tâm đến những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Sau sự kiện Công Vinh gia nhập Consadole Sapporo, nhiều cầu thủ trẻ khác hoàn toàn có thể theo chân đàn anh tới Nhật thi đấu. Dưới đây là 5 gương mặt trẻ có thể theo chân Công Vinh sang Nhật chơi bóng.

Mạc Hồng Quân

Mạc Hồng Quân đang là tiền đạo trẻ đầy triển vọng của ĐT U23 QG cũng như ĐTQG Việt Nam. Việc được đào tạo bài bản ở châu Âu (trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Prague) đã giúp Hồng Quân sở hữu kỹ, chiến thuật cùng sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu.

Khi được triệu tập vào ĐTQG tham dự vòng loại Asian Cup 2015, Hồng Quân đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của một số CLB tại Nhật Bản. Hồng Quân cũng từng dự kiến sẽ sang Nhật vào tháng Năm vừa qua để thử việc nhưng cuối cùng đã không thể thực hiện chuyến đi vì lí do cá nhân.

Với việc mới chỉ 21 tuổi và đang hòa nhập tốt tại V-League trong màu áo Thanh Hóa, khả năng Hồng Quân theo chân Công Vinh chuyển sang thi đấu tại Nhật sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng xứ Thanh là rất dễ xảy ra.

Vũ Minh Tuấn

Trong trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam với Kashima Antlers hồi tháng Sáu vừa qua, tiền vệ đất Mỏ - Vũ Minh Tuấn đã ghi một siêu phẩm bàn thắng từ cú đá phạt ngoài vòng cấm. Chính bàn thắng này của Minh Tuấn đã gây ấn tượng mạnh với tuyển trạch viên của các CLB Nhật Bản theo dõi trận đấu đó.

Theo Goal thì Minh Tuấn được khá nhiều CLB Nhật Bản hỏi thăm và không ngoại trừ khả năng, tiền vệ của CLB Than Quảng Ninh sẽ nhận được một lời mời chính thức sang Nhật Bản thi đấu trong thời gian tới.

Lê Quang Hùng

Sở hữu thể hình không thực sự lý tưởng với một cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ cánh, tuy nhiên sự tiến bộ vượt bậc của Quang Hùng trong thời gian qua đã nhận được những sự quan tâm của các CLB đến từ Nhật Bản.

Chính Quang Hùng và Vũ Minh Tuấn là hai cầu thủ đã nhận được sự quan tậm lớn nhất từ các CLB của Nhật sau màn trình diễn ấn tượng trước Kashima Antlers trong màu áo U23 Việt Nam hồi tháng Sáu vừa qua.

Hà Minh Tuấn

Mùa này, Hà Minh Tuấn đang nhận được sự tin tưởng trên hàng tấn công của SHB Đà Nẵng. Anh cũng luôn có tên trong hai đợt tập trung của ĐTQG và U23 QG từ đầu năm và để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Theo Goal Việt Nam thì Hà Minh Tuấn cũng đã nhận được sự quan tâm của các CLB Nhật Bản. Khả năng tiền đạo 22 tuổi, có phong cách chơi bóng rất giống với cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức này được mời sang Nhật thi đấu là không nhỏ.

Trần Mạnh Dũng

Khéo léo, kỹ thuật và rất nhanh nhẹn - đó là những điểm mạnh của Trần Mạnh Dũng. Tiền vệ 23 tuổi này hiện đang là trụ cột của CLB V.Ninh Bình và ĐT U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, ở ĐTQG, anh cũng đang bắt đầu tạo được dấu ấn cho riêng mình, đặc biệt là bàn thắng vào lưới Arsenal trong trận giao hữu vừa qua.

Việc chọc thủng lưới Arsenal đã giúp tên tuổi của Mạnh Dũng được nhiều người biết đến hơn. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như vậy trong màu áo U23 QG và ĐTQG Việt Nam, cơ hội để Mạnh Dũng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Nhật Bản là không hề nhỏ.