Arsenal không tiếc vì bị Chelsea "nẫng tay trên" Hazard

H.M (dịch)Cập nhật 17:10 ngày 25/04/2015

VTV.vn - Chia sẻ trước đại chiến với Chelsea, HLV Arsene Wenger cho hay ông chẳng hề luyến tiếc vì việc từng có cơ hội chiêu mộ Eden Hazard nhưng lại không tận dụng.

Eden Hazard đang ngày một trưởng thành kể từ ngày khoác áo Chelsea và được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá bậc nhất trong thế hệ 9x của mình. Tuy nhiên, Hazard chưa chắc đã thuộc về Chelsea nếu như Arsenal thực sự mạnh tay trong việc giành người.

Trước đó, Arsenal là CLB đầu tiên đánh tiếng với Lille để hỏi mua tiền vệ người Bỉ vào mùa hè năm 2012. Tuy nhiên, do không đáp ứng được lời đề nghị mà đội bóng nước Pháp đưa ra, The Gunners đành phải đứng nhìn Chelsea “nẫng tay trên” Hazard.

Mặc dù vậy, HLV Arsene Wenger cho hay ông không hề hối tiếc về quyết định này. Phát biểu trước thềm cuộc đọ sức giữa Arsenal và Chelsea, vị chiến lược gia người Pháp chia sẻ: “Tôi không hề hối hận gì bởi vào thời điểm đó, Arsenal không đủ tiền để đáp ứng số tiền mà họ (Lille) đề ra. Dù có cố, Arsenal cũng không thể mua được Hazard vào thời điểm đó”.

Hazard đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến thắng của Chelsea ở lần gần nhất đối đầu với Arsenal. Chính tiền vệ người Bỉ đã mang về cho The Blues một quả 11m trước khi Diego Costa ấn định chiến thắng cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.