Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2015: Việt Nam thăng tiến

Theo Dân TríCập nhật 16:24 ngày 09/01/2015

Mặc dù không thi đấu trận nào trong tháng qua nhưng đội tuyển Việt Nam đã tăng 4 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Trong tháng qua, đội tuyển Việt Nam không thi đấu ở cấp độ quốc tế nhưng chúng tôi vẫn tăng 4 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA, lên thứ 133 thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 2 sau Philippines.

Tuyển Việt Nam tăng 4 bậc trong tháng 1

Tuyển Việt Nam tăng 4 bậc trong tháng 1

Trong tháng qua, Philippines cũng tăng 1 bậc và hiện tại, họ đang đứng thứ 129 thế giới. Đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á là Myanmar (thứ 141 thế giới). Đội vô địch AFF Cup, Thái Lan tụt 2 bậc xuống thứ 144 thế giới và xếp thứ 4 Đông Nam Á.

Tiếp theo lần lượt là các đội tuyển Malaysia (thứ 154), Singapore (thứ 157), Indonesia (thứ 159), Lào (thứ 160), Campuchia (thứ 179), Đông Timor (thứ 185) và Brunei (thứ 198).

Trong khi đó, ở tốp đầu không chứng kiến sự thay đổi nào. Đội tuyển Đức vẫn đứng thứ 1 thế giới. Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt là Argentina, Colombia, Bỉ, Hà Lan, Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Uruguay.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2015 sẽ được công bố vào ngày 8/2. Khi ấy thứ tự các đội tuyển có thể thay đổi lớn khi trong thời gian tới sẽ diễn ra hai giải đấu cấp độ quốc tế là Asian Cup và CAN 2015.

Tốp 10 đội bóng đứng đầu thế giới:

H.Long