Barcelona giành pole trong thương vụ Pogba

Chí HiểnCập nhật 20:44 ngày 27/02/2015

(VTV.vn) - Dù vẫn đang chịu án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA nhưng Barcelona lại là đội đầu tiên tiếp xúc với người đại diện của ngôi sao người Pháp - Paul Pogba.

CLB Barcelona đã có những bước tiến đầu tiên trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Paul Pogba. Gã khổng lồ xứ Catalan đã tiếp xúc với người đại diện của ngôi sao người Pháp - Mino Raiola - để bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của anh trong thời gian tới.

Barcelona là đội bóng lớn đầu tiên công khai ý định chiêu mộ Paul Pogba – một trong những cầu thủ giàu tiềm năng nhất bóng đá thế giới ở thời điểm này.

Lý do mà đại diện vùng Catalan quyết tâm thực hiện vụ chuyển nhượng này là bởi chủ tịch đương nhiệm Josep Maria Bartomeu hiện đang muốn giành ưu thế trước đối thủ quen thuộc Joan Laporta trước kỳ bầu cử chủ tịch CLB sắp tới.

Vị chủ tịch của Barcelona đã giao phó toàn bộ quyền hành liên quan đến thương vụ Pogba cho ông Ariedo Braida – người chịu trách về chuyển nhượng quốc tế của đội chủ sân Nou Camp.

Tuy nhiên, trở ngại trong thương vụ này chính là án phạt cấm chuyển nhượng có thời hạn đến tháng 1/2016 của FIFA đối với Barcelona vì những sai phạm trong việc mua bán cầu thủ trẻ.

Do đó, ông Bartomeu đã khẳng định mong muốn giành chữ ký của Pogba và hy vọng tiền vệ người Pháp sẽ kiên nhẫn ở lại Juventus cho tới khi án phạt của FIFA chấm dứt.

Ông Bartomeu không phải là người đầu tiên sử dụng chiến thuật mua sao “xịn” để giữ lại chiếc ghế chủ tịch danh giá tại Barcelona. Trước đó, cựu chủ tịch Joan Laporta cũng đã đắc cử vị trí này của đội bóng xứ Catalan với lời hứa mang tiền vệ tài hoa Ronaldinho về sân Nou Camp vào năm 2003.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?