Bị người Pháp ghẻ lạnh, Ibra quyết chuồn sang Anh

Theo Dân ViệtCập nhật 16:42 ngày 21/03/2015

VTV.vn - Đại diện của Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola không ngần ngại bóng gió, tiền đạo người Thụy Điển có thể rời PSG để tới nước Anh thi đấu trong thời gian tới.

Trong trận PSG gặp Bordeaux cuối trước, Zlatan Ibrahimovic tỏa sáng với cú đúp bàn thắng nhưng không thể cứu đội nhà khỏi trận thua 2-3. Thay vì chấp nhận thua cuộc, ngôi sao sinh năm 1981 phản đối lại một vài quyết định của trọng tài. Anh cho rằng những ông “vua áo đen” đã thiên vị và đưa ra các phán quyết không công bằng. Trong cơn bốc đồng, anh thậm chí còn thóa mạ cả nước Pháp, người Pháp.

Ibra tính chuyện chuồn sang Anh. Ảnh Internet

“Trong suốt 15 năm chơi bóng, tôi chưa từng gặp được một trọng tài giỏi nào tại đất nước này. Nước Pháp không xứng đáng với PSG. Bạn không thể chơi bóng với toàn những kẻ nghiệp dư như thế”, Ibrahimovic la toáng ở giữa sân. Cầu thủ người Thụy Điển còn dùng từ tục tĩu để nói về đất nước hình lục lăng , đồng thời sần sổ đình ăn thua đủ với trọng tài chính.

Phản ứng của Ibrahimovic không chỉ khiến LĐBĐ Pháp nóng mắt, mà những người dân, rồi lãnh đạo Pháp không thể hài lòng. LĐBĐ Pháp đã xem xét đưa ra một hình phạt nghiêm khắc với tiền đạo người Thụy Điển, giới chức trách thì chỉ trích cách ăn nói ngông cuồng của cựu ngôi sao AC Milan, còn các CĐV bóng đá ở xứ Lục Lăng thì tẩy chay anh.

Mới nhất, khi Ibrahimovic bị UEFA giữ nguyên hình phạt treo giò 1 trận do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và PSG, không một tờ báo Pháp hay một CĐV nào lên tiếng bảo vệ tiền đạo người Thụy Điển, bất chấp sự vắng mặt của anh ở trận lượt đi tứ kết Champions League tới đây sẽ khiến đội bóng thành Paris gặp vô vàn khó khăn. Rõ ràng xứ Lục lăng đã quay lưng lại với Ibra.

Với cá tính mạnh mẽ và không kém phần ngổ ngáo, Ibrahimovic chẳng chịu nhún mình. Trong một động thái mới đây, anh đã yêu cầu người đại diện Mino Raiola tìm kiếm một bến đỗ mới. Chia sẻ với báo giới, “Siêu cò” người Italia bóng gió, ngôi sao người Thụy Điển hoàn toàn có thể rời PSG trong thời gian tới để gia nhập một đội bóng lớn nào đó ở Anh.

Hầu như đội bóng có tiềm lực nào tại xứ sở sương mù cũng sẵn sàng trải thảm đỏ mời Ibra về đầu quân, trong đó tiêu biểu phải kể đến Chelsea, Man City và Liverpool. Giữa HLV Jose Mourinho của Chelsea và Ibra có mối quan hệ rất nồng ấm với nhau. Không ít lần hai người dành những từ có cánh để ca ngợi về nhau. Mourinho từng để ngỏ khả năng chiêu mộ Ibra khi mà hàng công Chelsea giờ tương đối mỏng, với chỉ Diego Costa và Remy.